Ra mắt giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia: Sân chơi mới cho các cô gái đam mê trái bóng tròn

GN, Theo Trí Thức Trẻ 12:39 08/05/2019

Sáng 08/05, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ ra mắt giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia. Đây là một bước đi vô cùng quan trọng trong việc đẩy mạnh sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2019 nằm trong hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp Quốc gia sẽ khởi tranh từ ngày 22/5 đến 31/5, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) với sự tham dự của 6 đội bóng gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, TP Hồ Chí Minh II, Trẻ TP Hồ Chí Minh và TNG Thái Nguyên.

Với sự xuất hiện của Cúp Quốc gia, giải bóng đá Vô địch Quốc gia sẽ trở về với thể thức của giải League, tức đá vòng tròn tính điểm. Điều này sẽ làm tăng chất lượng các trận đấu, cũng như cơ hội cọ xát, đặc biệt là cho các cầu thủ trẻ, giúp các đội tuyển Quốc gia có thêm nguồn lực. 

Lễ công bố và bốc thăm giải Nữ Cúp Quốc gia 2019. Ảnh: VFF 

Phát biểu mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký bày tỏ vui mừng: "Đây là năm đầu tiên Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia được tổ chức và nằm trong hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp Quốc gia. Trong 3 mùa giải vừa qua, do chưa có điều kiện tổ chức Cúp Quốc gia dành cho bóng đá nữ nên Giải bóng đá nữ VĐQG đã có sự điều chỉnh về thể thức thi đấu theo hướng kết hợp giải League và Cúp nhằm tăng số lượng trận đấu cho các đội tham dự. Đó cũng là một khó khăn lớn. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mong rằng người hâm mộ bóng đá nước nhà và các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục ủng hộ bóng đá nữ".  

Đội vô địch giải Nữ Cúp Quốc gia 2019 sẽ nhận giải thưởng 100 triệu đồng, đội đứng thứ 2 nhận 80 triệu đồng, các giải thưởng cá nhân có giá trị 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đội tham dự giải cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng. Các đội bóng đã hoàn thiện thủ tục đăng kí thi đấu từ ngày 02/05. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày