Ra công viên rình cô gái trẻ đi vệ sinh nhưng bị phát hiện, thanh niên chuyển sang cướp của rồi tẩu thoát

Minh Tuệ - Công Phong, Theo Tổ Quốc 12:38 07/03/2019

Thành đi ra công viên chơi thì phát hiện cô gái trẻ đi vào bụi cây để đi vệ sinh nên chui vào rình, nạn nhân phát hiện hô hoán là "kẻ biến thái". Bực tức, Thành dùng cây ném rồi chạy lại cướp giật chiếc lắc vàng của cô gái rồi tẩu thoát.

Ngày 7/3, Công an huyện Cần Giờ, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Thành (SN 1984, ngụ huyện Cần Giờ) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo điều tra, khoảng 14h30 ngày 3/3, Thành đi bộ từ nhà ra công viên Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TPHCM để chơi. Lúc này, Thành phát hiện 1 nhóm phụ nữ trong đó có chị H.T.Ph. (SN 1995, ngụ tỉnh Long An) đang chơi tại đây.

Ít phút sau, chị Ph. đi vào bụi cây để đi vệ sinh thì Thành nhìn thấy nên y cũng lủi vào bụi cây với ý định nhìn trộm. Chị Ph. đang đi vệ sinh nên nhìn thấy vội hô hoán lớn "kẻ biến thái,..". Bực tức, Thành lấy khúc cây gỗ ném vào người cô gái trẻ nhưng không trúng.

Ra công viên rình cô gái trẻ đi vệ sinh nhưng bị phát hiện, thanh niên chuyển sang cướp của rồi tẩu thoát - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: M.T

Sau đó, Thành chạy lại dùng tay giật lấy chiếc lắc rồi chạy vào lùm cây tẩu thoát. Chị Ph. đã tới công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an huyện Cần Giờ vào cuộc điều tra truy xét xác định Thành là kẻ biến thái và cũng là kẻ cướp giật tài sản nên bắt giữ. Tại công an, Thành khai nhận hành vi như trên. Sau khi cướp giật tài sản của cô gái trẻ, Thành đem chiếc lắc đến tiệm vàng tại xã Bình Khánh để bán thì phát hiện là vàng giả.

Sau đó, Thành đem chiếc lắc trên qua khu vực đường Huỳnh Tấn Phát thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè ném vào cái chậu bông ven đường. Công an đã thu hồi tang vật vụ án và đang điều tra mở rộng.