Quỳnh Mai lần đầu lên tiếng: "Tôi không bị Sở văn hóa cấm diễn"

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 18:15 27/04/2016

Người mẫu Quỳnh Mai đã có buổi gặp mặt với phía Sở Văn hóa và cơ quan Công an để giải trình vụ việc "thi chui". Mức phạt chưa được đưa ra nhưng có thể dao động từ 15 đến 30 triệu đồng.

Tối 24/4, Quỳnh Mai tham dự ngày thứ hai "Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2016" với vai trò người mẫu biểu diễn trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Nhật. Tuy nhiên ngay trước khi show bắt đầu, người mẫu bất ngờ bị người của ban tổ chức thông báo cấm diễn. Lệnh cấm áp dụng cho tất cả các show diễn khác thuộc chuỗi sự kiện này nhằm đảm bảo uy tín.

Theo tìm hiểu, Quỳnh Mai bị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM mời làm việc là do cô đã vi phạm trong việc không xin giấy phép trước khi tham gia "Asia's Next Top Model 2016" tại Singapore. Khi trở về nước, Sở đã 3 lần gửi thư mời người mẫu lên giải trình nhưng cô không lên giải quyết. Ngày 26/4 vừa qua, người mẫu có buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Quỳnh Mai lần đầu lên tiếng: Tôi không bị Sở văn hóa cấm diễn - Ảnh 1.

Người mẫu Quỳnh Mai tại "Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2016" vừa qua

Không xin giấy phép vì không biết

Quỳnh Mai chia sẻ lý do cô không đăng ký với cơ quan chức năng về việc mình dự thi một chương trình quốc tế là vì cô không được biết về những thủ tục này trước khi lên đường đi thi. Bởi trong nội dung mail thông báo chính thức, ban tổ chức cuộc thi "Asia’s Next Top Model" không cho phép thí sinh thông báo tin này cho bạn bè hay bất kỳ ai khác. Chính vì vậy, cô không thể hỏi những người trong nghề về những gì cần chuẩn bị.

"Qua trao đổi, ban tổ chức có nói rằng, nếu cần gì thì có thể liên hệ với đại diện của Next Top Model tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi một phần không chủ động có được số liên lạc của các cơ quan, một phần nghĩ đơn giản là mình có thư mời xác nhận là đại diện Việt Nam chính thức rồi thì chỉ việc xách vali lên và đi thi thôi. Bên cạnh đó, thời gian từ lúc nhận mail đến lúc bắt đầu chương trình chỉ có 7 ngày nên tôi cũng không kịp chuẩn bị gì cho bản thân", cô nói. Quỳnh Mai thừa nhận, bản thân cô không phải là người mẫu chuyên nghiệp không có sự hiểu biết nhiều về nghị định 79 nên mới dẫn đến vi phạm này.

Quỳnh Mai trở về nước vào khoảng đầu tháng 12 năm ngoái. Đến khoảng giữa tháng 3 năm nay, cô bắt đầu nhận được thư mời đầu tiên từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM qua đường bưu điện. Tuy nhiên do công việc bận rộn thường xuyên không có ở nhà nên đến lúc cầm được thư mời thì đã quá hẹn.

"Trên thư mời, không ghi nội dung hẹn gặp mục đích gì, cũng không để lại số di động của người đại diện nên tôi không biết phải gọi lại cho họ như thế nào. Tôi cố gắng liên lạc với số điện thọai bàn nhưng vẫn không có ai bắt máy nên không biết phải liên lạc với người mình cần gặp trên thư mời như thế nào. Khoảng một tuần sau đó, công an phường đến nhà gửi giấy mời tôi lên làm việc vào ngày 26/4", người mẫu trình bày.

Quỳnh Mai cũng giải thích lý do sự việc đang ở phạm vi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM lại chuyển lên Bộ Công an đó là vì sau 3 lần Sở gửi thư mời liên lạc nhưng không nhận hồi đáp, họ buộc phải mượn đại diện Bộ Công an, là khối an ninh TP.HCM để giải quyết.

Quỳnh Mai lần đầu lên tiếng: Tôi không bị Sở văn hóa cấm diễn - Ảnh 2.

 Quỳnh Mai cho biết, mức phạt hiện đang quá với khả năng của mình và muốn xin được giảm nhẹ

Không có chuyện bị cấm diễn và sẽ không trốn tránh đóng phạt

Quỳnh Mai chia sẻ, cô đã có buổi gặp mặt có sự tham gia của phía đại diện Công an và Sở Văn hóa. Trong buổi hẹn, cô thừa nhận vi phạm sai sót của mình. Người mẫu khẳng định rằng, mình không bị cấm diễn như nhiều nguồn tin. Ngày 28/4, cô vẫn được phép tham gia sự kiện Festival Huế như lịch được mời. Lý do của sự việc vừa qua chỉ là do Bộ phận thanh tra nhiều lần hẹn gặp cô không được nên họ mới áp biện pháp cưỡng chế, thấy Quỳnh Mai ở đâu là mời lên cơ quan chức năng gặp mặt ngay. Người mẫu đã giải thích rằng cô không phải không muốn lên mà do khâu liên lạc của phía cơ quan không tốt nên bị trễ hẹn.

Cô khẳng định mình không có ý trốn tránh đóng phạt. Nhưng theo tìm hiểu thì mức phạt hiện nay dao động từ 15 – 30 triệu, đây là con số khá cao với khả năng hiện tại của người mẫu vì thu nhập của cô khó chi trả cho mức này. Chính vì vậy, cô đang viết đơn tường trình để gửi lên Sở với hy vọng được xem xét và giảm nhẹ mức phạt.

Đầu tháng 5, cơ quan chức năng sẽ đưa ra mức phạt. Nếu trường hợp người mẫu chống đối, không chịu đóng phạt thì lệnh cấm diễn, cấm xuất hiện tại các sự kiện sẽ áp dụng cho cô.