Quỳnh Châu bị tố xấu tính, khóc nức nở tại "Hoa khôi Áo dài"

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 10:19 17/04/2016

Trong buổi trò chuyện với người mẫu Thúy Hạnh, các thí sinh đã bày tỏ những điều mình không hài lòng, xuất phát từ những lời nói đùa gây hiểu lầm của Quỳnh Châu. Đồng thời, gỡ những nút thắt mâu thuẫn gây bất lợi cho mối quan hệ giữa họ trong cuộc thi.

Tập 12 chương trình "Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016", 18 cô gái có buổi gặp gỡ và trò chuyện cùng cựu người mẫu Thúy Hạnh. Trong buổi này, cựu người mẫu đưa ra câu hỏi về tầm quan trọng của sắc đẹp và hình ảnh của người phụ nữ quan trọng như thế nào để từ đó, mỗi thí sinh ghi nhận và đưa ra quan điểm riêng của mình. Sau phần trả lời câu hỏi, Thúy Hạnh yêu cầu các thí sinh bộc bạch suy nghĩ, ý kiến của mình về những người xung quanh, nêu ra khía cạnh mà mình thích và chưa thích ở họ trong thời gian sống cùng nhau.

Các thí sinh "tố" Quỳnh Châu xấu tính

Quỳnh Châu rơi nước mắt giải thích những hiểu lầm

Thí sinh Yến Nhi cho biết, cô không thích Quỳnh Châu, nhưng chưa tìm ra điểm cụ thể để chỉ ra điều không hài lòng. Cô cảm thấy cái tôi và tinh thần cạnh tranh của thí sinh này quá lớn, khiến mọi người bị sức ép trong cuộc thi. Đặc biệt, Quỳnh Châu luôn chủ động giành vị trí lên hình đẹp mà không quan tâm đến mọi người xung quanh.

Thúy Hạnh không đồng tình với suy nghĩ này, cô giải thích việc cạnh tranh và thể hiện cá tính là điều rất bình thường trong một cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, người mẫu khuyên thí sinh này nên tiết chế lại để phù hợp với tính chất mỗi chương trình. Quỳnh Châu cũng nói rằng cô có một ước mơ rất lớn là được đặt chân tại đấu trường nhan sắc quốc tế nên cố gắng tìm lấy sự chủ động trong cuộc thi. "Từ sự việc của chị Phạm Hương chen hàng, em nghĩ nếu như Việt Nam cứ đợi đọc tên thì sẽ không bao giờ có hình trên báo cả. Em cũng biết tính mình sai chỗ nào và sẽ tiết chế lại", cô nói.

Quỳnh Châu bị tố xấu tính, khóc nức nở tại Hoa khôi Áo dài - Ảnh 3.

Thí sinh Yến Nhi (giữa) bày tỏ những điều chưa hài lòng về Quỳnh Châu

Thí sinh Thanh Khoa trình bày sự bức xúc của mình rằng, trong liveshow vừa rồi khi diễn đôi với Quỳnh Châu, cô buộc tóc cao và mang giày cao gót nên chiều cao có phần vượt hơn bạn diễn một chút. "Lúc đó, em cảm thấy Châu kiểu như không hài lòng và có nói với em với giọng như ra lệnh rằng mang giày thấp xuống đi", thí sinh này bức xúc.

Quỳnh Châu vội vàng giải thích đó chỉ là kiểu nói vui, chọc nhau để không khí vui vẻ và hoàn toàn không hề nghĩ câu nói đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến bạn diễn như vậy. Cô cũng gửi lời xin lỗi và gỡ bỏ hiểu lầm này.

Một cô gái nói rằng, ở vị trí người ngoài, khi nghe Quỳnh Châu nói với Quỳnh Nga - một thí sinh thừa cân trong chương trình : "Em cứ ăn đi, váy còn rộng mà", cô cảm thấy đó là câu nói móc chứ không phải lời trêu vui nữa. Quỳnh Châu vội vàng giải thích và xin lỗi vì thực chất đó chỉ là lời nói đùa và cô không hề có ý móc mỉa làm tổn thương người khác như vậy.

Sau khi nghe những cô gái đồng loạt "tố" mình xấu tính, Quỳnh Châu cho biết thật lòng cô không ghét một ai trong nhà chung, và cũng không biết lý do vì sao mình bị ghét trước đó. "Bây giờ đã biết được rồi thì cho em xin lỗi, một lời xin lỗi rất thật lòng, nếu em có lỡ miệng nói khiến cho ai buồn. Thực sự em không hề cố ý và không nghĩ gì trong câu nói đó cả, chỉ là đùa thôi", cô giải thích trong nước mắt.

Quỳnh Châu bị tố xấu tính, khóc nức nở tại Hoa khôi Áo dài - Ảnh 4.

Quỳnh Châu rơi nước mắt, giải thích những lời nói đùa của mình đến các thí sinh

Thúy Hạnh chốt lại vấn đề rằng, những bày tỏ không hài lòng từ các cô gái dành cho Quỳnh Châu đa phần là hiểu lầm. "Qua đây, Quỳnh Châu nên xem lại cách đùa của mình. Nếu nói đùa mà sai thời điểm, mục đích thì tự nhiên sẽ bị hiểu lầm theo ý khác. Thực ra buổi chia sẻ tưởng chừng như kể xấu nhau nhưng thực chất là giúp các bạn gỡ đi những nút thắt mâu thuẫn", cô giải thích.

Quỳnh Châu bị tố xấu tính, khóc nức nở tại Hoa khôi Áo dài - Ảnh 5.

Người mẫu Thúy Hạnh đưa ra những giải thích để hòa giải mối quan hệ giữa các cô gái