Quyết thắng Thái Lan tại giải Đông Nam Á, U18 Việt Nam "bắt kèo" đá tập với những đối thủ cực mạnh

LG-TIỂU BẢO, Theo Trí Thức Trẻ 19:10 02/07/2019

Chiều 2/7, đội tuyển U18 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF nhằm chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á sắp tới. Trước khi bước vào buổi tập, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ về các học trò sau 3 ngày tập trung.

Đội tuyển U18 Việt Nam sẽ có quãng thời gian khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trong quãng thời gian này, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với những đội bóng mạnh, đặc biệt là trong chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Nhật Bản. 

Trả lời phỏng vấn chiều 2/7, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Trong chuyến tập huấn tới, đối thủ của U18 Việt Nam hoàn toàn ở đẳng cấp cao hơn chúng ta. Đặc biệt trong đó có U19 Nhật Bản hay đội sinh viên Nhật Bản. Nếu như U19 Nhật Bản ở đẳng cấp khác so với chúng ta thì đội sinh viên cũng là đối thủ mạnh bởi họ tập hợp chủ yếu là các cầu thủ U21 chứ không phải U18 như chúng ta".

Quyết thắng Thái Lan tại giải Đông Nam Á, U18 Việt Nam bắt kèo đá tập với những đối thủ cực mạnh - Ảnh 1.

U18 Việt Nam sẽ được cọ xát với những đối thủ mạnh trong quá trình chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á. Ảnh: Trung Hiếu

"Chúng tôi cũng không lo âu gì cả, gặp những đối thủ mạnh thì các em sẽ có được sự trải nghiệm tốt hơn, có nhiều bài học tốt hơn. Mục tiêu của chúng ta đó là tham dự giải và thi đấu thật tốt, làm hết khả năng của mình", vị chiến lược gia người Khánh Hòa chia sẻ.

Khi được đặt câu hỏi so sánh giữa lứa cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu khi khoác áo U19 Việt Nam với lứa cầu thủ hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ ra những sự khác biệt ở 2 thế hệ học trò của mình. 

"Thực ra mỗi thời kỳ sẽ có những lứa cầu thủ khác nhau. Lứa Quang Hải, Văn Hậu,... thực chất đã đá với nhau tới 2 kỳ AFF Cup U19 Đông Nam Á nên sẽ hiểu nhau và thi đấu tốt hơn. Trong khi đó, với lứa cầu thủ hiện tại, họ mới chỉ có một đợt tập trung nên sẽ rất khó để so sánh. 

Các em ở đây thì đến từ rất nhiều câu lạc bộ, học viện mới đến tập trung cùng nhau một đợt, sự hòa nhập với nhau thì vẫn còn nhiều trở ngại. Một tập thể phải được tập luyện với nhau nhiều thì những cá nhân nổi trội mới có thể bộc lộ rõ ràng khi các em có cơ hội được chơi và hòa nhập với nhau", HLV Hoàng Anh Tuấn tâm sự.

Quyết thắng Thái Lan tại giải Đông Nam Á, U18 Việt Nam bắt kèo đá tập với những đối thủ cực mạnh - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn đặc biệt quan tâm tới vấn đề thể lực của các học trò. Ảnh: Trung Hiếu

Thuyền trưởng của U18 Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề thể lực của các cầu thủ: "Ở sân chơi khu vực cũng như châu lục, chúng ta bị thiệt thòi rất nhiều nên yếu tố thể lực rất quan trọng. Trong hai tuần tập huấn tại PVF, kể cả khi đi Nhật, chúng tôi cũng bổ sung thêm vấn đề thể lực. Bởi vì các em đã mất hơn một tháng công tác chuẩn bị cho việc học. 

Như chúng ta đã biết thì giải đấu này có đội Australia tham gia và trong bảng đấu của chúng ta đều là các đội mạnh như Australia, Thái Lan, Malaysia,… Những đội được xem như mạnh nhất trong khu vực".

Trong quãng thời gian 2 tuần tập huấn tại PVF, đội tuyển U18 Việt Nam dự kiến có sẽ trận đấu giao hữu gặp U23 Việt Nam để rà soát lực lượng trước khi lên đường sang Nhật Bản tiếp tục cuộc hành trình chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á được tổ chức vào đầu tháng 8 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Quyết thắng Thái Lan tại giải Đông Nam Á, U18 Việt Nam bắt kèo đá tập với những đối thủ cực mạnh - Ảnh 3.

U18 Việt Nam sẽ có dịp đối đầu với các đàn anh U23 để chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á. Ảnh: Trung Hiếu

Lịch thi đấu U18 Đông Nam Á năm 2019 của U18 Việt Nam

VÒNG BẢNG (bảng B, tổ chức trên sân Thống Nhất):

7/8: Việt Nam vs Malaysia (19h30)

9/8: Việt Nam vs Australia (19h30)

11/8: Singapore vs Việt Nam (19h30)

13/8: Thái Lan vs Việt Nam (19h30)

VÒNG BÁN KẾT:

Ngày 17/8: Nhất bảng A vs Nhì bảng B (16h30)

Ngày 17/8: Nhất bảng B vs Nhì bảng A (19h30)

Ngày 19/8: Tranh hạng Ba (16h30)

Ngày 19/8: Chung kết (19h30)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày