Quốc vương Ả-rập Xê-út chi tới 100 triệu USD cho kỳ nghỉ dưỡng tại Ma-rốc

Nostalgia Spiderum, Theo Thời Đại 14:09 23/08/2017

Vừa qua, Quốc vương nước Ả-rập Xê-út, Salman đã chi 100 triệu USD cho kỳ nghỉ hè hàng năm của ông tới Ma-rốc. Theo các tính toán, kỳ nghỉ hoàng gia có thể chiếm tới 1,5% doanh thu từ du lịch nước ngoài của quốc gia Bắc Phi này.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Quốc vương đã được Thủ tướng Ma-rốc, Saadeddine Othmani chào đón tại sân bay Tangier (Ma-rốc) vào tháng 7 vừa qua. Được biết đây là chuyến thăm khu tổ hợp cung điện mùa hè rộng 74 hecta của ngài.

Quốc vương Ả-rập Xê-út chi tới 100 triệu USD cho kỳ nghỉ dưỡng tại Ma-rốc - Ảnh 1.

Quốc vương Salman chụp ảnh tại Tangier chỉ vài phút sau khi bước xuống máy bay

Cũng như mọi năm, chuyến du lịch năm nay của Quốc vương Salman tới Ma-rốc gồm đoàn tuỳ tùng lên tới 1000 người. Các bộ trưởng, cố vấn và người thân của ngài luôn nghỉ tại những khách sạn sang trọng bậc nhất của thành phố.

Chuyến thăm năm nay của Quốc vương Salman được xem như "cú huých" cho nền kinh tế địa phương. Chỉ tính riêng kỳ nghỉ tháng 7 vừa qua của ngài tại Ma-rốc đã đóng góp đến 1,5% lợi nhuận cho phân khúc thu hút khách nước ngoài nước của quốc gia này.

Quốc vương Ả-rập Xê-út chi tới 100 triệu USD cho kỳ nghỉ dưỡng tại Ma-rốc - Ảnh 2.

Quốc vương Ma-rốc, Mohammed VI (giữa), được hộ tống bởi Hoàng tử Moulay Hassan (trái) trong chuyến viếng thăm Quốc vương Ả Rập Xê-út, Salman tại dinh thự của ông ở Tangier, miền bắc Ma-rốc.

Hiện tại, những toà nhà được nâng cấp tại khu nghỉ dưỡng ở Ma-rốc của ngài đã có thêm 3 sân bay trực thăng, một số tòa nhà mới và một khu rạp có kích thước tương đương với một rạp xiếc khổng lồ. 

Khu phức hợp Tangier của Quốc vương được bao quanh bởi 1.500m tường, với 30 nhân viên bảo vệ hoàng gia Ma-rốc thường xuyên canh gác. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn có một cơ sở y tế riêng và phòng bếp được thiết kế theo phong cách nhà hàng thượng lưu.

Quốc vương Ả-rập Xê-út chi tới 100 triệu USD cho kỳ nghỉ dưỡng tại Ma-rốc - Ảnh 3.

Thành phố Tangier của Ma-rốc là vùng đất tại châu Phi, gần châu Âu nhất

Còn nhớ vào mùa hè năm ngoái, Thời báo New York cho hay, 100 chiếc xe Mercedes và Range Rovers đen được đã được huy động để hộ tống Quốc vương và những người thân trong hoàng gia của ngài.

Quốc vương Salman sở hữu nhiều bất động sản nằm rải rác trên khắp thế giới. Trên đất Pháp, ngài sở hữu một số căn hộ tại thủ đô Paris và lâu đài trên vùng Côte d’Azur, nằm ở bờ biển Địa Trung Hải. Tại Tây Ban Nha, cung điện Marbella tráng lệ cũng do ngài làm chủ.

Tuy nhiên, trong số rất nhiều những bất động sản của Quốc vương, ngài thích nhất khu nghỉ dưỡng mùa hè tại Tangier.

Quốc vương Ả-rập Xê-út chi tới 100 triệu USD cho kỳ nghỉ dưỡng tại Ma-rốc - Ảnh 4.

Khu nghỉ dưỡng của Quốc vương Ả Rập Xê-út

Quốc vương Ả-rập Xê-út chi tới 100 triệu USD cho kỳ nghỉ dưỡng tại Ma-rốc - Ảnh 5.

Khu nghỉ dưỡng của Quốc vương Ả-rập gồm nhiều các sân bay trực thăng và nhìn ra bãi biển Jbilia (Google Maps)

Quốc vương Ả-rập Xê-út chi tới 100 triệu USD cho kỳ nghỉ dưỡng tại Ma-rốc - Ảnh 6.

Trong bức hình chụp năm ngoái, ngài đã du lịch đến địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của mình tại Tangier.

Quốc vương Ả-rập Xê-út chi tới 100 triệu USD cho kỳ nghỉ dưỡng tại Ma-rốc - Ảnh 7.

Thân vương Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani (trái) và Quốc Vương Ả Rập Xê-út, Salman bin Abdulaziz (phải) gặp gỡ tại Tangier vào năm 2016

Quốc vương Ả-rập Xê-út chi tới 100 triệu USD cho kỳ nghỉ dưỡng tại Ma-rốc - Ảnh 8.

Quốc vương Salman du lịch đến điểm nghỉ dưỡng mùa hè yêu thích của ngài, đó là Tangier, nằm ở vùng đông bắc của Ma-rốc.