Quốc kỳ của 8/11 nước dự SEA Games 29 bị nhầm trên truyền hình Malaysia

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 11:15 26/08/2017

Sự cẩu thả trong công tác tổ chức khiến nước chủ nhà SEA Games 29 nhận phản hồi thiếu thiện cảm từ các nước láng giềng.

Một đài truyền hình ở Malaysia khi cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 đã in nhầm quốc kỳ của đến 8 quốc gia.

Quốc kỳ của 8/11 nước dự SEA Games 29 bị nhầm trên truyền hình Malaysia - Ảnh 1.

Như hình đã chụp ở trên, cờ Việt Nam bị nhầm thành cờ của Singapore. Cờ Singapore nhầm thành cờ của Thái Lan, Thái Lan thành cờ Indonesia, Indonesia lại thành cờ của Việt Nam. Cờ Philippines thành cờ của Myanmar và Myanmar thành Philippines. Lào bị nhầm thành cờ của láng giềng Campuchia và ngược lại. 

Trừ quốc kỳ của chủ nhà Malaysia, Brunei và Đông Timor, 8 quốc gia còn lại ở Đông Nam Á đều bị in nhầm cờ.

Quốc kỳ của 8/11 nước dự SEA Games 29 bị nhầm trên truyền hình Malaysia - Ảnh 2.

Đây không phải là lần đầu Malaysia gặp rắc rối với quốc kỳ của các nước. Trong cuốn sổ kỷ niệm Lễ khai mạc SEA Games 29, Malaysia đã im nhầm cờ của Indonesia thành cờ của Ba Lan, khiến người dân Indonesia rất tức giận. 

Vì sự cố này, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - ông Khairy Jamaluddin đã phải công khai lên tiếng xin lỗi Indonesia: "Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi vì sự cố này. Đây là sự việc ngoài ý muốn. Tôi rất lấy làm tiếc vì đã để lỗi này xảy ra. Xin chấp nhận lời xin lỗi của tôi."

Cho đến thời điểm này của SEA Games 29, Malaysia đã để lại nhiều điều tiếng trong công tác tổ chức, điều kiện tập luyện, thi đấu và bức xúc nhất là sự thiên vị nước chủ nhà từ các trọng tài, không hợp với tinh thần thể thao.