Quốc gia từng thắc mắc "Beckham có phải diễn viên hay không" phát cuồng với El Clasico như thế nào?

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 09:06 23/12/2017

El Clasico chỉ là trận Siêu kinh điển của bóng đá Tây Ban Nha, hay nó đã trở thành một biểu tượng, một thương hiệu hút 10% dân số thế giới?

66.014 người đã có mặt. Rất nhiều fan trong số này đã chi từ 500 - 900 USD cho một tấm vé - con số điên rồ. Khách sạn 1 Hotel ở South Beach kín phòng. Chi phí để ở 2 đêm tại đây lên tới 750 USD.

Khắp thành phố là cờ quạt, băng rôn. "Thi thoảng Miami (Mỹ) cũng tổ chức một vài sự kiện lớn, nhưng vẫn sẽ có những người ngơ ngác hỏi nhau: Chuyện gì đang xảy ra ở thành phố chúng ta vậy. Nhưng lần này, tất cả mọi người đều biết Miami đang diễn ra điều này", phát thanh viên Scott Guglielmino của đài ESPN nói trên truyền hình.

Chúng ta đang đọc những miêu tả về sự kiện gì vậy? Ở Mỹ à? Trận Super Bowl chăng? Hay live show của Beyonce?

Quốc gia từng thắc mắc Beckham có phải diễn viên hay không phát cuồng với El Clasico như thế nào? - Ảnh 1.

Rất bất ngờ khi biết, đó là bầu không khí của trận El Clasico. Vào mùa Hè vừa qua, Real Madrid và Barcelona vừa kéo nhau tới Miami đá trận giao hữu trong khuôn khổ giải giao hữu ICC. Bóng đá vẫn chưa phải môn thể thao quá phổ biến ở Mỹ, kể cả khi David Beckham, Kaka, Pirlo đã từng chơi bóng ở đây. Nhưng El Clasico lại là câu chuyện khác.

Đến cả đất nước từng thắc mắc "David Beckham có phải là diễn viên hay không" giờ đây cũng đã có người dám chi từ 500 - 900 USD để được hòa vào bầu không khí của El Clasico mới thấy tầm vóc của trận Siêu kinh điển giờ đây đã vượt khỏi ranh giới của một trận đấu bóng đá đơn thuần.

Nếu bạn ngồi trước màn hình tivi theo dõi trận El Clasico tối nay, bạn có biết mình đang xem trận đấu này cùng bao nhiêu người hay không? 10 triệu người? 100 triệu? 200 triệu? Theo Financial Times, chúng ta sẽ xem trận đấu này cùng… 650 triệu người. Đó là con số khiêm tốn, dựa trên những cuộc điều tra thủ công.

Quốc gia từng thắc mắc Beckham có phải diễn viên hay không phát cuồng với El Clasico như thế nào? - Ảnh 2.

Theo ESPN, 650 triệu người là con số dựa trên số lượng quốc gia mua bản quyền phát sóng trận đấu này. Con số thực tế được cho rằng còn lớn hơn rất nhiều: Có khoảng 10% dân số thế giới sẽ xem trận đấu này. Mới 3 năm trước, trận El Clasico chỉ thu hút được khoảng 400 triệu khán giả. Con số đã tăng chóng mặt, đủ để thấy thương hiệu này đã phá vỡ mọi giới hạn của một trận đấu bóng đá.

Người ta cũng tính toán được El Clasico là trận đấu đắt giá nhất trong tất cả các trận đấu thể thao trên khắp hành tinh. Giá trị của 2 siêu CLB Real và Barca theo Forbes, chạm mốc… 7,1 tỷ USD. Giá chuyển nhượng cầu thủ của 2 đội cũng vượt qua mốc 1 tỷ USD.

Ở Ai Cập năm ngoái, từ khóa "El Clasico" nằm trong 5 hashtag được sử dụng nhiều nhất năm, dù 2 CLB Barca và Real chỉ gặp nhau đúng 2 lần, trong khi đó các sự kiện chính trị, xã hội ở Ai Cập thì diễn ra quanh năm.

Quốc gia từng thắc mắc Beckham có phải diễn viên hay không phát cuồng với El Clasico như thế nào? - Ảnh 3.

650 triệu độc giả phải ngồi trước màn hình tivi hẳn đều cảm thấy ghen tị với 80.000 CĐV được tới Bernabeu. Đừng ghen tị làm gì. Chi phí trung bình có một ghế ngồi ở Bernabeu lên tới hơn 2.500 USD. Nếu bạn từ các nước châu Á bay sang Tây Ban Nha, bạn hoàn toàn có thể vỡ nợ chỉ vì một trận đấu bóng đá.

Tối nay, 19h00 giờ Việt Nam, nếu bạn bật tivi và xem trận El Clasico có nghĩa là bạn đang làm việc mà gần 10% dân số thế giới đang làm vào thời điểm đó.

Thêm một thông tin cho người quan tâm: Sở dĩ chúng ta được xem trận Siêu kinh điển vào giờ đẹp đến vậy là do BTC La Liga đã mở văn phòng tại Singapore và Nhật Bản, với tham vọng kéo thêm 200 triệu người châu Á tới với khái niệm El Clasico.

Quả là một trận đấu hơn cả vĩ đại…