Trắc nghiệm xem cách thể hiện tình yêu của bạn với mẹ là gì?

, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 12/12/2014

Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu riêng với mẹ của mình. Có người thì âm thầm lặng lẽ quan tâm, có người lại thể hiện mọi thứ ra bên ngoài. Cùng làm bài trắc nghiệm để xem cách bạn thể hiện tình yêu với mẹ mình như thế nào nhé!

1. Mấy đứa bạn đến chơi nhà mà mẹ bạn cũng ra ngồi cùng trò chuyện, bạn cảm thấy như thế nào?

a. Khó chịu chết đi được và nói nhỏ mẹ cho bọn con được tự nhiên.

b. Chả nói gì, rủ bạn lên phòng hoặc ra ngoài chơi.

c. Bình thường, vẫn nói chuyện với cả bạn và mẹ.

d. Tớ thích vậy mà, mẹ tớ tâm lý lắm, nói chuyện vui cực.


2. Bạn có hay hỏi ý kiến mẹ về mọi chuyện không?

a. Không, hiếm khi lắm.

b. Chỉ những chuyện thực sự quan trọng thôi.

c. Trừ những chuyện tình cảm cá nhân ra còn đâu đều hỏi hết.

d. Hầu như hỏi ý kiến mọi việc.


3. Bạn có hay tặng quà cho mẹ không?

a. Ít khi lắm.

b. Không thường xuyên lắm, chỉ các dịp đặc biệt thôi.

c. Rất thường xuyên, tất cả các dịp lễ lớn nhỏ.

d. Lúc nào hứng là tặng, không kể dịp gì cả.


4. Bạn có hay giới thiệu mẹ mình với bạn bè không?

a. Chẳng bao giờ.

b. Tùy lúc, không thường xuyên lắm..

c. Khá thường xuyên.

d. Lúc nào tớ cũng tự hào khoe mẹ tâm lý với bạn bè mình.


5. Khi bị mẹ mắng vì những chuyện nhỏ nhặt (lười dọn phòng, hay thức khuya…), bạn thường?

a. Cảm thấy bị quản lý, cực kỳ khó chịu.

b. Im im không nói gì.

c. Dạ dạ vâng vâng rồi để đó.

d. Bực tý tẹo rồi quên ngay.


6. Lần gần đây nhất, bạn ngồi tâm sự trò chuyện với mẹ là khi nào nhỉ?

a. Tớ không nhớ nữa, chắc cũng lâu rồi đó.

b. Tớ hầu như không tâm sự bao giờ cả.

c. Chắc cũng cỡ 1 tháng trước.

d. Mới hôm qua hôm kia ấy mà.


7. Bạn có biết sở thích đặc biệt gì của mẹ mình không nhỉ?

a. Không, mẹ không nói nên tớ chả biết.

b. Chỉ một vài sở thích mẹ hay làm thôi.

c. Tớ biết gần như hết các sở thích của mẹ.

d. Đương nhiên là tớ biết hết tất cả luôn rồi.


8. Giả sử nhé, bạn dẫn người ấy về ra mắt bố mẹ, mà mẹ bạn lại có vẻ không ủng hộ hai người lắm, bạn phải làm sao đây?

a. Vẫn yêu nhau thôi, thời buổi nào nữa rồi mà còn phải “bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy”

b. Hạn chế gặp mặt gia đình rồi từ từ tính tiếp.

c. Thuyết phục mẹ bắng mọi cách.

d. Tâm sự, chia sẻ tìm hiểu lý do vì sao mẹ không ưng để cùng thay đổi.


9. Mẹ nhờ bạn chở đi mua sắm, mà bạn lại có hẹn với bạn rồi, phải làm sao đây?

a. Bảo với mẹ là bạn lỡ có công chuyện rồi.

b. Gọi taxi hoặc xe ôm cho mẹ rồi đi gặp bạn.

c. Tranh thủ chở mẹ đi rồi ra chỗ hẹn trễ.

d. Hủy hẹn với bạn để đi mua sắm cùng mẹ.


Đáp án:

Full A:

Bạn thuộc tuýp người khá trẻ con và vô tâm vô tư, không suy nghĩ nhiều về những việc mình làm. Chính vì lẽ đó mà tần suất bạn khiến mẹ buồn lòng là khá thường xuyên. Những việc bạn làm thường là bộc phát và ít khi quan tâm đến hệ quả đằng sau. Tập suy nghĩ trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn để mẹ không phải phiền lòng nữa, bạn đồng ý không nào?


Full B:

Bạn thuộc tuýp người lạnh lùng, và kín đáo. Bạn không thích và không quen với việc thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Vì thế nên rất hiếm khi thấy bạn thể hiện tình cảm với mẹ mặc dù cũng giống như bao người con khác, bạn rất yêu thương mẹ mình. Đôi khi chỉ đơn giản là dành tặng mẹ một cái ôm thật chặt thôi chắc chắn mẹ bạn sẽ vui và bất ngờ lắm đó.


Full C:

Bạn là hình mẫu con cái chuẩn mực khi luôn biết thể hiện đủ và đúng lúc tình cảm với gia đình, đặc biệt là mẹ của mình. Không phải lúc nào bạn cũng thể hiện tình cảm nồng nhiệt, thắm thiết, song chưa bao giờ bạn lạnh lùng, giận dỗi, vòi vĩnh bố mẹ. Thêm vào đó, bạn cũng là người có tính cách tương đối trưởng thành so với bạn bè đồng trang lứa nên luôn có trách nhiệm với việc mình làm. Bởi lẽ đó mà mẹ bạn khá tự hào và hài lòng khi có một người con như bạn đó.


Full D:

Bạn và mẹ như thể hai người bạn thân thật thân. Dường như tất tần tật mọi thứ trên đời, bạn đều thoải mái, tin tưởng mà tâm sự cho mẹ nghe. Từ chuyện thật lớn như việc chênh vênh định hướng khi sắp thành người lớn, từ chuyện “bạn ấy” thật dễ thương, làm sao bắt chuyện, đến chuyện bạn muốn ăn gì ngày mai, mặc cái áo kia liệu có hợp,… bạn đều tâm sự với mẹ. Bạn luôn biết cách thể hiện tình cảm và khiến mẹ cảm thấy thật vui. Bạn quả thật là một người con chuẩn của chuẩn đó.