Quên tháo sạc thiết bị di động khỏi ổ điện có nguy hiểm không?

Ivan Lê, Theo Trí Thức Trẻ 00:47 14/07/2020

Do thói quen sử dụng của rất nhiều người là cắm cố định 24/24 củ sạc điện thoại trên ổ cắm điện trong nhà. Nhưng đã bao giờ bạn thắc mắc rằng cắm sạc như vậy có tiêu tốn điện năng, gây lãng phí tiền hàng tháng hay không?

Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, gần như tất cả các thiết bị đều được bán kèm với bộ dây sạc (trừ việc tin đồn về iPhone 12 sắp ra mắt của Apple không kèm sạc thành sự thật). Điều này dẫn đến thực tế là ổ điện trong căn nhà của chúng ta có tần suất sử dụng thường xuyên hơn. Các smartphone ngày nay càng hiện đại nên cũng nhanh hết điện, nhiều người không có kiên nhẫn hoặc thời gian để đợi chiếc điện thoại của mình sạc đầy đến nỗi rút vội điện thoại và để củ sạc còn cắm trong ổ.

Liệu điều này có an toàn không?

Nhiều chuyên gia đã nghiên cứu và cho rằng củ sạc có thể cắm trong ổ điện ngay cả khi không kết nối tới các thiết bị điện tử mà không có mối nguy hại nào. Các kỹ sư đã thiết kế chúng cho vấn đề này vì người dùng thường có thói quen cắm sạc nhưng không sạc. Vì thế, bạn có thể yên tâm để bộ sạc cắm trong ổ điện khi không sử dụng.

Quên tháo sạc thiết bị di động khỏi ổ điện có nguy hiểm không? - Ảnh 1.

Người dùng hay có thói quen cắm sạc nhưng không sạc

Nhưng liệu nó tiêu thụ điện năng từ ổ cắm không và cụ thể thì nó tiêu thụ bao nhiêu điện?

Có, nó có tiêu thụ điện năng, nhưng rất ít. Theo các chuyên gia, biến áp được lắp đặt trong các bộ sạc giúp chuyển đổi điện áp tiêu chuẩn là 220 V đến mức cần thiết. Để sạc điện thoại thường sử dụng điện áp xấp xỉ 5 V. Hãy nhớ rằng điện áp hoạt động ngay cả khi thiết bị không được kết nối với sạc. Theo tính toán của các kỹ sư, khoảng 3 kWh điện mỗi năm được sử dụng cho sức mạnh nhàn rỗi như vậy.

Quên tháo sạc thiết bị di động khỏi ổ điện có nguy hiểm không? - Ảnh 2.

Smartphone ngày nay càng hiện đại nên cũng nhanh hết điện

Theo như lý thuyết trên, bộ sạc iPhone chính hãng của Apple có công suất 135 W/tháng. Biểu giá tiền điện hiện nay của Việt Nam từ 0-50 kWh: 1.678 đồng/kWh. Vậy điều đó có nghĩa là bộ sạc đó sẽ tiêu tốn 5.034 đồng cho cả năm khi cắm vào ổ điện mà không sạc iPhone.

Ngoài ra bộ sạc không chính hãng có thể tiêu thụ nhiều năng lượng hơn gấp 10 đến 20 lần, dựa trên thí nghiệm. Chính vì thế, việc bạn cắm bộ sạc kém chất lượng và có giá rẻ trong ổ điện cả ngày và mỗi ngày thực sự không phải là ý tưởng hay, thậm chí rất nguy hiểm.

Khi bộ sạc nóng lên, nó có nguy hiểm không?

Đây là điều bình thường khi hiện tượng thiết bị nóng trong quá trình sạc. Nó không đáng sợ đâu. Nhưng nếu thiết bị sạc vượt ngưỡng nhiệt độ cho phép thì sẽ xảy ra sự cố và tốt hơn là bạn khẩn trương rút dây sạc cắm ra.

Điều này thường xảy ra ở các vùng nông thôn, nơi điện lưới không ổn định, không đảm bảo an toàn cho việc lắp đặt nhiều thiết bị gia đình. Ngoài ra, khi bạn mua phải những thiết bị giá rẻ kém chất lượng, không đảm bảo an toàn khi sạc thì tốt hơn hết là tạm tránh sử dụng một thời gian hoặc thậm chí nên thay thế, hoặc mua thiết bị mới.

Quên tháo sạc thiết bị di động khỏi ổ điện có nguy hiểm không? - Ảnh 4.

Tránh việc sạc thiết bị quá nóng

Về cơ bản, khi thiết bị sạc quá nóng, chỉ có một cách duy nhất đó là rút khỏi sạc và để nguội dần.