Quen qua mạng xã hội, cô gái trẻ bị lấy mất xe tay ga ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 15:22 11/10/2016

Sau khi quen bạn gái qua mạng xã hội, Danh hẹn gặp chị H và dẫn theo em trai đi cùng để tạo sự tin tưởng rồi cướp luôn chiếc xe máy của bạn gái, sau đó lặn mất tăm.

Ngày 11/10, cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Nguyễn Công Danh (23 tuổi, P.Tân Thuận Tây, Q.7) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, tháng 5/2016, Danh lên mạng xã hội Zalo với cái tên là Long kết bạn trò chuyện với nhiều cô gái trẻ, trong đó có chị H (ngụ Q.7). Trong quá trình nói chuyện qua lại, Danh luôn tự xưng tên ở nhà thân mật là Bi và nói với chị H là ở gần nhà chị.

Đầu tháng 8/2016, cả 2 hẹn nhau gặp mặt. Trong lần hẹn đầu tiên, Danh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe hiệu Honda Vision của chị H. Cuối tháng 8/2016, Danh điện thoại nhờ chị H chạy xe đến chợ Long Thạnh Mỹ chở đi có công chuyện. Để tránh bị chị H nghi ngờ, Danh dắt theo em trai của mình là Trần Tấn Đạt cùng đi.

Quen qua mạng xã hội, cô gái trẻ bị lấy mất xe tay ga ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Công Danh

Tại đây, chị H để Danh chở mình còn người em trai đi qua P.Long Trường. Khi đi đến 1 căn nhà ở P.Ông Nhiêu, Danh bảo chị H đứng chờ ở ngoài, để đưa em trai vào đi bơi với bạn rồi sẽ trở ra.

Chờ ở ngoài nhưng mãi không thấy đối tượng trở ra, biết mình bị lừa nên chị H đi về. Còn Danh và em trai đi tắt đường khác về nhà riêng.

Lấy được chiếc xe, thanh niên này tháo biển số xe thay bằng biển số xe mẹ mình để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Biển số xe chị H, đối tượng giấu ở nhà bà ngoại của mình.

Chị H sau khi bị lừa đã tìm cách gọi điện, nhắn tin qua Zalo. Nhưng điện thoại bị ngắt liên lạc, Zalo thì bị chặn. Đến ngày 8/10, chị đến công an trình báo.

Công an vào cuộc điều tra phát hiện bạn trai tên Long của chị tức là Danh và đã tiến hành mời về trụ sở làm rõ.Tại công an, qua đấu tranh khai thác, Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Để mở rộng điều tra vụ án, công an Q.9 thông báo những ai là bị hại của đối tượng Danh thì sớm đến trụ sở để trình báo, liên hệ với điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự, trung úy Huỳnh Công Ngọc, SĐT: 0995761684.