Quảng Ninh: Mưa lũ gây ngập và mất điện nhiều nơi, gần 200 hộ dân bị cô lập vì lũ

Phương Thảo, Theo Thời Đại 20:16 19/07/2018

Theo phó Chủ tịch huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) Nguyễn Công Quyền cho biết, mưa lớn trên địa bàn huyện diễn ra từ đêm 18/7 kèm theo gió giật mạnh khiến một cột điện bị đổ, 8 giờ sáng nay toàn huyện mất điện.

Tại huyện Ba Chẽ, nước lũ đang dâng cao gây ngập lụt các cầu tràn và điểm thấp trũng. Trên tỉnh lộ 330, hơn 10 điểm ngập lụt, cầu Khe Cát, xã Thanh Sơn ngập sâu hơn 1m. Tất cả các xã trên tỉnh lộ 330 đều bị cô lập hoàn toàn, khu vực thị trấn Ba Chẽ là địa bàn thấp trũng nên có nguy cơ bị ngập sâu.

Quảng Ninh: Mưa lũ gây ngập và mất điện nhiều nơi, gần 200 hộ dân bị cô lập vì lũ - Ảnh 1.

Nước dâng cao ngập sâu hơn 1m gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Theo dự kiến chiều nay, nếu mưa không tạnh, UBND huyện sẽ có phương án di dân khu 3, khu 4 của thị trấn ra khỏi địa bàn để đảm bảo an toàn. Hiện hơn 300 hộ kinh doanh tại chợ trung tâm của thị trấn đã được sơ tán.

Hơn 300 hộ kinh doanh tại chợ trung tâm của thị trấn đã được sơ tán.

Đến thời điểm 13h ngày 19/7, nước lũ trên địa bàn huyện Ba Chẽ tiếp tục dâng cao. Đặc biệt, 3 tuyến tỉnh lộ (330, 330B, 329 dẫn vào trung tâm huyện) đang bị chia cắt hoàn toàn. Riêng khu vực trung tâm thị trấn Ba Chẽ, nước lũ dâng tràn vào nhiều hộ dân gây ngập lụt.

Đến 14h, các lực lượng chức năng của huyện Ba Chẽ đã hỗ trợ di dời 192 hộ dân bị ngập lụt và có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày