Quảng Ninh: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ chia cắt QL 18A, nhiều phương tiện phải tạm dừng di chuyển

Phương Thảo, Theo Thời Đại 11:13 21/07/2018

Thời điểm hiện tại, nước tại khu vực dốc Đèo Bụt, Km15 phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã dâng cao tới trên 2m. Giao thông trên QL 18A đoạn đi qua khu vực trên tạm thời phải dừng lại.

Đêm 20 rạng sáng ngày 21/7, trên địa bàn TP.Cẩm Phả đã có mưa to đến rất to kéo dài, xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực dốc Đèo Bụt. Nước dâng cao từ 1,5-2m, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông từ 5h sáng. Tới thời điểm 7h sáng nay (21/7), nước tiếp tục dâng, khiến toàn bộ phương tiện giao thông đi qua khu vực này bị tắc nghẽn.

Quảng Ninh: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ chia cắt  QL 18A, nhiều phương tiện phải tạm dừng di chuyển - Ảnh 1.

QL 18A chìm sâu trong biển nước

Quảng Ninh: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ chia cắt  QL 18A, nhiều phương tiện phải tạm dừng di chuyển - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm ngập sâu để phân luồng và cảnh báo người dân

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, lãnh đạo thành phố, Ban chỉ huy PCTT&TKCN đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục đảm bảo an toàn tuyệt đối với người và phương tiện. Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, phân luồng giao thông, cắm biển báo và hỗ trợ các phương tiện lưu thông.

Quảng Ninh: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ chia cắt  QL 18A, nhiều phương tiện phải tạm dừng di chuyển - Ảnh 3.

Nhiều người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động phòng chống lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, TP Cẩm Phả đã yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN và các phường, xã, đơn vị, thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm bắt diễn biến đợt mưa. Các thành viên của Ban chỉ huy PCTT&TKCN triển khai phương án phòng chống đã xây dựng, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp, khu vực thường xảy ra ngập úng để đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản nhân dân. Đồng thời, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, kịp thời báo cáo diễn biến, khuyến cáo người dân...

Tính đến 8h ngày 21/7, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), tại tổ 1, khu 10, nước và đất từ Dự án 517 tràn xuống gây nguy hiểm cho 6 nhà dân. UBND phường đã cho di dời người tại các nhà trên. Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số điểm trũng các phường: Hà Trung, Cao Thắng, Hà Tu, Hà Phong, Yết Kiêu, Cao Xanh.

Quảng Ninh: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ chia cắt  QL 18A, nhiều phương tiện phải tạm dừng di chuyển - Ảnh 4.
Quảng Ninh: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ chia cắt  QL 18A, nhiều phương tiện phải tạm dừng di chuyển - Ảnh 5.

Do nước lũ dâng cao, nhiều tuyến đường ngập sâu nên các phương tiện phải tạm dừng di chuyển qua khu vực này

Đặc biệt, phường Hà Khánh (TP Hạ Long), ngập một số điểm tại khu 2, khu 4, khu 5 và một số đoạn tại tuyến đường 337 (30-50cm). Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP Hạ Long đã phối hợp cùng UBND phường, Ban chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ di dời 100 hộ dân đến nơi an toàn

Tại TP Cẩm Phả, có 2 điểm tại khu vực Đèo Bụt Km15 Quang Hanh (An Lạc Viên cũ) ngập trên 1m và khu vực Km10 Quang Hanh ngập 0,8m.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày