Quảng Nam: Người phụ nữ ôm vết thương trước ngực chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu rồi tử vong

Hà Nam, Theo Thời Đại 14:06 02/10/2018

Người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam ôm vết thương trước ngực chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Tuy nhiên, khi mọi người chạy đến thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Sáng 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị H. (SN 1964, trú thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ khuya ngày 1/10, bà H. ôm vết thương trước ngực từ nhà mình chạy sang nhà hàng xóm là bà Trương Thị Lý (SN 1963) kêu cứu. Bà Lý mở cửa thì tá hoả phát hiện bà H. gục trước hiên nhà, trên người bê bết máu.

Quảng Nam: Người phụ nữ ôm vết thương trước ngực chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu rồi tử vong - Ảnh 1.

Người nhà đang lo hậu sự cho nạn nhân.

Quá sợ hãi, bà Lý chạy đi hô hoán bà con hàng xóm xung quanh đến giúp đỡ, đồng thời gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi mọi người quay lại thì bà H. đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an huyện Phú Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm tử thi.

Quảng Nam: Người phụ nữ ôm vết thương trước ngực chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu rồi tử vong - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi phát hiện bà H. tử vong.

Theo một cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nạn nhân tử vong do 2 nhát dao trước ngực. Trong đó một nhát trúng phổi và một nhát trúng tim.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày