Quang Hải và tiền đạo Iraq được gọi là ngôi sao thế hệ mới của châu Á hứa hẹn toả sáng ở vòng loại World Cup

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 18/07/2019

Chuyên gia phân tích bóng đá châu Á John Wilkinson của Fox Sports mới đây đưa ra nhận định cho rằng Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Mohanad Ali (Iraq) sẽ là hai ngôi sao trẻ tiếp tục ghi dấu ấn ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong chương trình nhận định vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chuyên gia John Wilkinson khi được hỏi đâu là ngôi sao trẻ đáng xem nhất của châu Á đã không ngần ngại đưa ra hai cái tên là Mohanad Ali và Nguyễn Quang Hải.

"Quang Hải là một cầu thủ mới hơn 20 tuổi. Bàn thắng trên chấm đá phạt ở Asian Cup bằng cái chân trái khéo léo rất tuyệt vời giúp cậu ấy trở nên ấn tượng hơn. Tôi nghĩ Quang Hải sẽ còn hay hơn nữa. Tuy nhiên, Quang Hải cần một bước tiến lớn hơn là đến Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc thi đấu. Đó là một bước tiến trong quá trình khẳng định tài năng của bản thân", John Wilkinson nói.

Quang Hải và tiền đạo Iraq được gọi là ngôi sao thế hệ mới của châu Á hứa hẹn toả sáng ở vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Quang Hải vẫn được kỳ vọng nhiều mỗi lần lên đội tuyển Việt Nam dù phong độ hiện tại của anh ở V.League 2019 cùng Hà Nội FC không cao. Ảnh: Hiếu Lương.

Vị chuyên gia này cho biết thêm: "Những cầu thủ thuộc thế hệ 1997 như Quang Hải là lứa ngôi sao kế cận của bóng đá châu Á. Tạo được cảm xúc, thi đấu kỹ thuật và xứng đáng được kỳ vọng là những gì mọi người nhìn thấy được ở họ".

Ngoài Quang Hải, tiền đạo Mohanad Ali, người ghi 2 bàn vào lưới Văn Lâm ở trận mở màn Asian Cup 2019 cũng là cái tên sáng giá. Tiền đạo sinh năm 2000 cho thấy tài năng vượt xa tuổi tác. Ở tuổi 19, anh đã là tiền đạo số 1 của đội tuyển Iraq nhờ tốc độ, khả năng càn lướt và săn bàn.

Cũng trong chương trình này, một chuyên gia khác của Fox Sports là Roshan Rai cũng đưa ra giả thiết về những bất ngờ tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó, Việt Nam, Thái Lan và Turkmenistan được đưa ra làm ví dụ.

Quang Hải và tiền đạo Iraq được gọi là ngôi sao thế hệ mới của châu Á hứa hẹn toả sáng ở vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup đã phô diễn một thứ bóng đá cảm xúc cho người hâm mộ. Ảnh: Hiếu Lương.

"Khi mọi người hỏi tôi là làm sao để các đội khác đánh bại Nhật Bản hay Hàn Quốc nếu chung bảng ở vòng loại này. Tôi thường kể cho họ về những bất ngờ ở Asian Cup mới kết thúc hồi đầu năm", Roshan Rai chia sẻ.

Ông nói tiếp: "Chúng ta muốn tạo nên bất ngờ thì phải xem tiềm năng của đội bóng đó ra sao, điều ấy quyết định bất ngờ có xảy ra hay không. Ở Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam gây kinh ngạc khi hạ Jordan, bàn thắng gỡ hòa của họ rất đẹp. Thái Lan thua 1-4 ở trận đầu nhưng vẫn lọt vào vòng 1/8. Turkmenistan thì suýt chút nữa cầm hòa được Nhật Bản ở trận ra quân".

Sau buổi bốc thăm chia bảng, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, tạo nên AFF thu nhỏ cùng "khách mời" UAE. Đây được xem là bảng đấu khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo. Trận mở màn của đội tuyển Việt Nam là chuyến làm khách trước Thái Lan vào ngày 5/9.

Quang Hải và tiền đạo Iraq được gọi là ngôi sao thế hệ mới của châu Á hứa hẹn toả sáng ở vòng loại World Cup - Ảnh 3.

Ảnh: Giang Nguyễn.