Quang Hải phải nhờ an ninh hộ tống rời SVĐ vì fan cuồng muốn chạm vào thần tượng

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 10:26 24/10/2019

Hà Nội FC đã có một lễ đăng quang chức vô địch V.League 2019 không được như ý trên SVĐ Cửa Ông vào tối 23/10 sau khi các CĐV tràn xuống sân để xin chụp hình, chữ ký của các cầu thủ.

Quang Hải được cảnh sát hộ tống rời SVĐ Cửa Ông. T/H: Hiếu Lương.

Những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam được chú ý nhiều nhất, đặc biệt là Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 thậm chí còn chưa kịp chụp hình với cúp vô địch đã phải di chuyển vào phòng thay đồ do số lượng người hâm mộ kéo tới xin chụp hình ngay trong sân quá đông.

Khi chuẩn bị ra về, Quang Hải cũng cần sự trợ giúp của các thành viên BTC và cảnh sát. Hai lực lượng này tạo thành hai lớp hàng rào quây xung quanh Quang Hải, giúp anh di chuyển được giữa dòng CĐV và về đến địa điểm đóng quân của CLB.

Dù đã được hộ tống như vậy, Quang Hải vẫn liên tục bị nhiều CĐV chạm vào người. Nhiều bạn trẻ tỏ ra sung sướng và hạnh phúc, quay sang bạn của mình để khoe đã được chạm vào thần tượng. Sự việc này chắc chắn để lại ấn tượng không tốt của nhiều cầu thủ Hà Nội FC với cách tổ chức lễ trao giải của VPF.

Quang Hải phải nhờ an ninh hộ tống rời SVĐ vì fan cuồng muốn chạm vào thần tượng - Ảnh 2.

Các cầu thủ Hà Nội FC không có không gian riêng để chụp ảnh chung cùng gia đình. Ảnh: Hiếu Lương.

Ở mùa giải trước, Quang Hải cùng các đồng đội cũng gặp tình cảnh tương tự khi dự lễ đăng quang chức vô địch V.League 2018. Sau 1 năm, cách tổ chức có lẽ vẫn chưa được cải thiện nhiều ở khâu an ninh. Trong khi đó, các cầu thủ rất muốn có không gian và thời gian riêng để chia vui cùng người thân.

Hà Nội FC để thua 2-4 trước CLB Quảng Ninh trong trận đấu diễn ra vào chiều tối 23/10. Tuy nhiên, thất bại này không ảnh hưởng đến thứ hạng của đội bóng vốn đã vô địch sớm trước 2 vòng đấu. Đây cũng là chức vô địch V.League thứ 3 của Quang Hải trong sự nghiệp.