Quang Hải gọi thầy là "sếp" trong lần đầu tiên về thăm quê HLV Park Hang-seo

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 20:05 19/12/2019

Đội trưởng Quang Hải cùng các đồng đội tại U23 Việt Nam đã lần đầu tiên được đến thăm nhà và mẹ HLV Park Hang-seo tại Hàn Quốc.

Tiền vệ sinh năm 1997 tỏ ra rất phấn khích khi nhìn thấy những bức tường được sơn hình ảnh HLV Park Hang-seo, cùng một số cầu thủ đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Thậm chí, Quang Hải còn tìm thấy và chụp ảnh cùng đoạn tường sơn hình ảnh chính anh đang ăn mừng cùng Đức Huy (số 15) và Huy Hùng (số 29).

Theo phán đoán, đây là hình ảnh tái hiện lại khoảnh khắc ăn mừng bàn mở tỷ số của Huy Hùng trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với Malaysia trên SVĐ Bukit Jalil.

Quang Hải gọi thầy là sếp trong lần đầu tiên về thăm quê HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Quang Hải phấn khích khi được về thăm nhà của "Sếp" Park Hang-seo. Ảnh: Chụp màn hình.

Chưa dừng lại ở đó, Quang Hải còn gọi HLV Park Hang-seo là "sếp" khi viết trên trang cá nhân: "Về thăm bản của Sếp". Chữ "Sếp" thậm chí còn được viết hoa trân trọng.

Đây là lần đầu tiên Quang Hải được đến thăm nhà HLV Park Hang-seo tại Hàn Quốc. Cuối năm 2018, anh cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam cũng có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhưng ở khu vực Paju, gần thủ đô Seoul. Do quãng đường xa nên đến lần tập huấn này, Quang Hải mới có cơ hội thăm nhà thầy Park.

Trước khi được thăm thú không gian quanh nơi thầy Park sinh ra và lớn lên, Quang Hải cùng các đồng đội cũng được gặp mẹ HLV Park Hang-seo. Bà Park Sung-joon năm nay đã 97 tuổi và phải đi xe lăn. Khoảnh khắc HLV Park Hang-seo và mẹ ôm nhau bật khóc cũng khiến Quang Hải và cả đội trầm ngâm, có người rớt nước mắt.

Quang Hải gọi thầy là sếp trong lần đầu tiên về thăm quê HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Các thành viên U23 Việt Nam chụp ảnh chung cùng gia đình HLV Park Hang-seo tại huyện Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam. Ảnh: FB Luu Danh Minh.

Hiện tại, Quang Hải đang phục hồi tốt chấn thương cơ đùi sau chân trái, gặp phải ở vòng bảng SEA Games 2019. Anh dự kiến cần từ 5-7 ngày để hồi phục hoàn toàn. Quang Hải vì thế sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2020.

Cũng ở đợt tập huấn lần này, đội trưởng của U23 Việt Nam đã thay mặt các đồng đội có cuộc chia sẻ với báo chí, truyền thông Hàn Quốc. Quang Hải nói: "Tôi đã chơi hai năm dưới thời HLV Park Hang-seo. Điều chúng tôi cảm nhận được là ông đã nâng cao trình độ của cầu thủ Việt Nam. HLV đã nhìn thấy được tiềm năng của các cầu thủ và phát huy nó ở các giải đấu lớn. Một điều quan trọng hơn là ông Park đã truyền lửa tinh thần và giúp toàn đội luôn thi đấu với một tinh thần tập thể rất cao".

Quang Hải cùng U23 Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung tâm thể thao ở Tongyeong tới ngày 22/12. Sau đó, cả đội di chuyển về TPHCM tập luyện, thích ứng khí hậu tương tự ở Thái Lan.

Dự kiến, ngày 1/1/2020 hoặc 2/1/2020, cả đội sẽ bay sang Bangkok, Thái Lan, thi đấu giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 3/1. Tiếp đó, cả đội di chuyển tới Buriram, thi đấu hai trận đầu tiên ở bảng D VCK U23 châu Á 2020 gặp U23 UAE và U23 Jordan. Ngày 14/1, đội di chuyển trở lại Bangkok, đá trận cuối cùng gặp U23 CHDCND Triều Tiên.

HLV Park Hang-seo bật khóc khi về thăm mẹ ở quê nhà Sancheong. Nguồn: VFF.

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Điều phi thường nhỏ bé.

Đó là câu chuyện về những điều phi thường được tạo nên từ những con người bình thường, giản dị nhất. Chính những phép màu, những điều dẫu nhỏ bé nhưng phi thường này, càng khiến chúng ta thêm tin vào vẻ đẹp của cuộc sống, của lòng nhân ái, và của chính con người.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng có mặt trong WeChoice Awards 2019 qua cổng đề cử chúng tôi dành riêng cho bạn. Truy cập wechoice.vn để gửi Đề cử của bạn về cho WeChoice Awards 2019.

Quang Hải gọi thầy là sếp trong lần đầu tiên về thăm quê HLV Park Hang-seo - Ảnh 5.