Quang Hải có cơ hội "bỏ túi" kỷ lục đáng nể ở châu Á dành cho cầu thủ Việt Nam

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 19:25 13/09/2019

Nguyễn Quang Hải đang là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam nhưng anh sẽ còn khiến tất cả ngỡ ngàng hơn nhiều với kỷ lục này ở đấu trường châu lục.

Hà Nội FC sẽ chạm trán CLB 4.25 SC của CHDCND Triều Tiên tại chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 lần lượt vào ngày 25/9 (sân nhà) và 2/10 (sân khách). Trận chung kết này sẽ chọn ra đội lọt vào chung kết AFC Cup 2019 gặp đại diện của Tây Á. So sánh với thể thức tổ chức trước đây, trận chung kết của Hà Nội FC tương đương bán kết AFC Cup.

Điều này dẫn tới một câu chuyện khác liên quan tới tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Nếu anh được vào sân thi đấu gặp CLB 4.25 SC, Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu 4 trận bán kết ở các giải châu Á. Điều này là hoàn toàn khả thi khi Quang Hải là nhân tố chủ chốt của Hà Nội FC.

Quang Hải đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có thể ra sân thi đấu ở 4 trận bán kết ở các giải đấu thuộc châu Á. Ảnh: AFC.

3 giải đấu trước đó mà Quang Hải đá bán kết gồm Giải U19 châu Á 2016, VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD 2018. Ở cả 3 lần, Quang Hải đều xuất phát từ đầu.

Một cầu thủ khác cũng có 3 lần thi đấu ở bán kết các giải châu Á là thủ môn Bùi Tiến Dũng, đồng đội của Quang Hải tại Hà Nội FC. Anh cũng kinh qua 3 trận bán kết trước đây như Quang Hải. Tuy nhiên, ở AFC Cup, khác với người bạn bằng tuổi, Tiến Dũng chỉ là thủ môn dự bị cho Văn Công. Trừ phi thủ môn đàn anh chấn thương, Tiến Dũng mới mong có cơ hội thi đấu ở một trận cầu quan trọng như gặp CLB 4.25 SC.

Quang Hải hiện tại hoàn toàn đủ sức thi đấu nhưng anh đang rơi vào giai đoạn thi đấu liên miên trong màu áo Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu với đội tuyển Thái Lan vào ngày 5/9, Quang Hải thi đấu từ đầu nhưng không thể hiện được nhiều.

Quang Hải có cơ hội bỏ túi kỷ lục đáng nể ở châu Á dành cho cầu thủ Việt Nam - Ảnh 2.

Thống kê những cầu thủ Việt Nam có từ 2 lần đá bán kết ở châu lục trở lên. Ảnh: Nhân Văn.

Những cầu thủ Việt Nam khác từng 2 lần đá bán kết các giải châu Á có thể kể đến Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy (Hà Nội FC), Văn Thanh, Xuân Trường (HAGL) Công Phượng (STVV), Văn Đức, Xuân Mạnh (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Với trường hợp Đoàn Văn Hậu, anh mới chỉ có 1 lần đá bán kết U19 châu Á 2019. Ở hai trận bán kết U23 châu Á và ASIAD 2018, Văn Hậu đều gặp chấn thương đáng tiếc trước đó nên không được ra sân. Anh cũng mới gia nhập CLB SC Heerenveen của Hà Lan nên lỡ cơ hội đá trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 cùng Hà Nội FC.