Quang Dũng, Ngọc Khuê khiến khán giả xúc động với các ca khúc viết về mẹ

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 18/09/2017

Được tổ chức đúng mùa Vu Lan - tháng Bảy âm lịch cũng là mùa báo ân, mùa nhắc nhở mỗi người tìm về nguồn cội, báo hiếu đấng sinh thành, Tim Sen với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc khiến cho khán giả thổn thức đến rơi lệ khi nghĩ về tình yêu thương cha mẹ.

Chương trình nghệ thuật “Tim Sen” vừa diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ - Hà Nội. Với chủ đề “Bông sen và Người phụ nữ”, các nghệ sĩ Thùy Dung, Ngọc Khuê, Quang Dũng, Ngọc Anh, Sỹ Luân, Minh Quân, Tạ Quang Thắng, nhóm Belcanto, dàn hợp xướng, các nghệ sĩ múa, nghệ sĩ kịch… mang đến cho khán giả những ca khúc đong đầy tình mẹ yêu thương.

Ca sỹ Thùy Dung khiến khán giả xúc động khi hát về mẹ.

Chương trình được tổ chức đúng mùa Vu Lan - tháng Bảy âm lịch cũng là mùa báo ân, mùa nhắc nhở mỗi người tìm về nguồn cội, báo hiếu đấng sinh thành, càng làm cho khán giả cảm nhận được tình mẹ, tình yêu thương con người sâu sắc.

“Với tinh thần, tình cảm Phật đạo, chương trình Tim Sen là nơi chúng ta hạnh ngộ cùng những tác phẩm âm nhạc được vang lên từ những thánh thiện của đạo hạnh và tình cảm yêu thương dành cho người những người phụ nữ, đặc biệt là mẹ. Đây là mạch chảy xuyên suốt chương trình”, tổng đạo diễn Phan Bảo bày tỏ.

Thùy Dung biểu diễn cùng nhóm bè.

Đêm nhạc ghi dấu sự trở lại sân khấu sau gần 5 năm “ở ẩn” của “Hoa khôi Sao Mai 2013” – ca sĩ Thùy Dung. Cô đã đem đến cho khán giả những tiết mục ấn tượng, đưa khán giả chìm vào những những cảm xúc ngọt ngào, rung động về tình mẫu tử với Của Phật từ bi - Chùa tôi, Hòn vọng phu… Đặc biệt, sự kết hợp giữa Thùy Dung và nhóm Belcanto trong tiết mục Mẹ yêu con và Người mẹ của tôi được dàn dựng công phu, tái hiện nỗi đau của người mẹ nhận lại hài cốt của con từ nơi chiến trường khiến người xem nghẹn ngào nước mắt.

Ngọc Khuê luôn hết mình trên sân khấu.

Đến với chương trình Tim Sen, ca sĩ Ngọc Khuê với bản mashup Lạy phật Quan âm - Mẹ Từ Bi đầy cảm xúc cũng khiến khán giả dưng dưng lệ khi nghĩ về tình mẹ với lòng từ bi, luôn bao dung, che chở cho các con suốt cả cuộc đời.

Ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ: “Nhận lời biểu diễn trong chương trình, tôi vô cùng hân hoan khi được đem lời ca tiếng hát của mình tri ân mùa Vu Lan báo hiếu”.

Cũng hát về mẹ trong đêm nhạc Tim Sen, ca sĩ Minh Quân với tiết mục Mục Kiền Liên cứu mẹ, ca sĩ Ngọc Anh với Bài hát ru cho con và Mẹ yêu, ca sĩ Tạ Quang Thắng với Huyền thoại mẹ và Quyê nhà, Sỹ Luân thể hiện ca khúc nổi bật của anh về âm nhạc Phật giáo A Di Đà Phật và Bông hồng cài áo… đều là những tuyệt phẩm tôn vinh tình mẹ, chất chứa yêu thương.

Quang Dũng, Ngọc Khuê khiến khán giả xúc động với các ca khúc viết về mẹ - Ảnh 4.

Một ca khúc nổi tiếng - Cát bụi – qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng cũng mang đến cho khán giả những cảm xúc khó quên.

Cũng nhân dịp mùa Vu Lan 2017, NTK Kim Ngọc ra mắt BST thời trang Phật tử của thương hiệu Thiện Phát Design. NTK Kim Ngọc mong muốn mang đến cái đẹp cho đạo cho đời, muốn gửi gắm thông điệp đến các Phật tử hãy luôn lưu ý tới việc chọn trang phục khi đến nơi cửa chùa.

Đấu giá bức tranh “Nắng hạ” tặng Làng trẻ em SOS


Theo dự kiến, đêm nhạc sẽ đấu giá bức tranh “Nắng hạ” của họa sỹ Nguyễn Duy Nghiên. Tuy nhiên, trước đêm diễn, có một vị khách đã nhìn thấy và rất thích bức tranh đó bởi cảm nhận được điều gì đó thiêng liêng, cao quý của những bông hoa sen, vị khách quyết định mua bức tranh với giá 100 triệu đồng.


Trong đêm nhạc Tim Sen, đại diện BTC là thương hiệu Chay Thiện Phát và Trà BTea đã quyết định trao tặng số tiền đó cho Làng trẻ em SOS Việt Nam - nơi đang nuôi dưỡng 4000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.