Quảng Bình: Người lái máy cẩu băng qua đường sắt bị tàu hỏa húc văng, 3 toa tàu bị lật

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:43 03/09/2017

Do không chú ý quan sát, chiếc máy cẩu đi ngang đường sắt đúng lúc tàu hỏa chạy qua nên đã bị tông trực diện, người đàn ông bị hất văng ra khỏi đường ray, 3 toa tàu bị lật nghiêng.

Khoảng gần 7h sáng ngày 3/9, tàu SE chạy hướng từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh khi qua địa phận xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tông vào xe cẩu đang băng qua đường sắt. 

Cú tông mạnh khiến người lái máy cẩu bị hất văng nhưng rất may chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn khiến đầu và 3 toa tàu bị lật khỏi đường ray, không có thương vong về người.

Quảng Bình: Người lái máy cẩu băng qua đường sắt bị tàu hỏa húc văng, 3 toa tàu bị lật - Ảnh 1.

Đầu tàu hỏa hư hỏng nặng sau va chạm. Ảnh facebook

Quảng Bình: Người lái máy cẩu băng qua đường sắt bị tàu hỏa húc văng, 3 toa tàu bị lật - Ảnh 2.

Vụ việc khiến 3 tòa tàu bị lật khỏi đường ray. Ảnh facebook

Quảng Bình: Người lái máy cẩu băng qua đường sắt bị tàu hỏa húc văng, 3 toa tàu bị lật - Ảnh 3.

Hiện các cơ quan đang khắc phục sự cố. Ảnh facebook

Quảng Bình: Người lái máy cẩu băng qua đường sắt bị tàu hỏa húc văng, 3 toa tàu bị lật - Ảnh 4.

Khoảng 70m đường ray bị hư hỏng. Ảnh facebook

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cự Nẫm cho biết, ngay sau khi nhận tin báo lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường.

Theo ông Hùng, người lái máy cẩu chỉ bị thương nhẹ, tuy nhiên sau sự việc tâm lý nạn nhân khá hoảng loạn và được đưa về trạm y tế xã theo dõi. Ba toa tàu bị lật và khoảng 70m đường ray bị hư hỏng.

Hiện các cơ quan ban ngành đang phối hợp cùng ngành đường sắt khẩn trương khắc phục sự cố để lưu thông các chuyến tàu tiếp theo.