Quản lý và bảo vệ chính là thủ phạm dàn dựng màn kịch, đánh cắp hơn 100 chiếc điện thoại tại cửa hàng ĐTDĐ Viettel

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 11:49 02/04/2018

Bằng nghiệp vụ, công an xác định gã quản lý cùng nhân viên bảo vệ đã tự dàn dựng lên màn kịch về việc bị kẻ gian khống chế, cướp hơn 100 chiếc ĐTDĐ trị giá hơn 1 tỷ đồng ở cửa hàng ĐTDĐ Viettel.

Ngày 2/4, liên quan đến vụ việc "Nam thanh niên đột nhập cửa hàng ĐTDĐ Viettel, trói bảo vệ rồi cướp gần 100 chiếc điện thoại trị giá hơn 1 tỷ đồng" như đã thông tin, công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng là Đỗ Minh Hải (SN 1991, quê Kiên Giang) và Nguyễn Văn Hưởng (SN 1973, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo đó, Hải là quản lý trưởng, còn Hưởng là nhân viên bảo vệ tại cửa hàng ĐTDĐ Viettel ở địa chỉ số 400 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Do làm quản lý nên Hải nắm được sơ hở của của hệ thống camera tại cửa hàng này và nảy sinh ý đồ đen tối. 

Quản lý và bảo vệ chính là thủ phạm dàn dựng màn kịch, đánh cắp hơn 100 chiếc điện thoại tại cửa hàng ĐTDĐ Viettel - Ảnh 1.

Cửa hàng ĐTDĐ Viettel - Ảnh minh họa

Ngày 29/3, Hải cho một nhân viên bảo vệ nghỉ phép và bàn bạc kế hoạch với Hưởng. Tới chiều tối cùng ngày, Hải giả vờ đi về sớm và gửi xe máy lại để tạo chứng cứ qua mặt cơ quan chức năng. Tiếp đó, y trốn lên lầu 1 của cửa hàng nấp vào 1 chỗ. Khuya cùng ngày, khi tất cả mọi người về hết, Hải bịt mặt đi xuống và nói Hưởng ngồi vào cột rồi dùng băng keo trói lại. Hải lên kệ phía sau quầy thu ngân dùng băng keo giấy dán mắt camera phía trên trần nhà và tháo ổ cứng camera cho vào nhà vệ sinh xối nước. Tiếp tục, Hải lục lọi lấy 102 chiếc ĐTDĐ và máy tính bản trị giá hơn 1 tỷ đồng rời khỏi cửa hàng. 

Về phần Hưởng thì tới rạng sáng hôm sau, y tự cởi trói, lấy 2 chiếc ĐTDĐ của cửa hàng và trình báo công an. Cả 2 đã bàn bạc cực kĩ và khai báo với công an nhưng đã không qua mặt được. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định. 

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 29/3, Nguyễn Văn Hưởng - nhân viên bảo vệ cửa hàng ĐTDĐ Viettel ở địa chỉ số 400 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM khai báo với công an rằng mình bị kẻ gian khống chế, cướp hơn 100 điện thoại ở cửa hàng.

Theo đó, kẻ gian này đã đột nhập vào bên trong cửa hàng, khống chế Hưởng, dùng băng keo trói lại và tìm cách ngắt hệ thống camera an ninh của cửa hàng. Sau đó, đối tượng lục lọi và lấy đi nhiều tài sản rồi tẩu thoát.

Đến khoảng 5h ngày 30/3, Hưởng tự mình cởi trói và báo cho quản lý cửa hàng. Vụ việc được trình báo công an sau đó.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai Hưởng. Bằng nghiệp vụ, Công an xác định Hải và Hưởng là thủ phạm nên đã bắt giữ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày