Qua thời ca hát và hài kịch, show về hẹn hò đang là xu hướng hot nhất hiện nay?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 12:51 26/10/2017

Khán giả hiện nay có vẻ như đang chuyển hướng theo dõi các chương trình có chủ đề về tình yêu, hẹn hò.

Đã qua rồi, cái thời mà các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc như "Vietnam Idol", "The Voice", "X-Factor"... làm mưa làm gió, thống trị màn ảnh nhỏ của khán giả vào mỗi dịp cuối tuần. Chung quy bởi vì các chương trình âm nhạc này đều có format từa tựa nhau, thí sinh đăng ký tham gia rồi tranh tài trên sân khấu nên có lẽ, người xem cũng không còn mấy mặn mà nữa.

Hai chương trình đình đám về người mẫu nổi bật là "Vietnam's Next Top Model" và "The Face Vietnam" thì cũng đã kết thúc được 1 thời gian. Chính vì vậy, các show tình yêu, hẹn hò chính là xu hướng mà khán giả lựa chọn theo dõi ở thời điểm hiện tại. Những show này xoay quanh các mối quan hệ của những cặp đôi và cách giải quyết hợp tình hợp lý, đôi khi có phần hài hước đến ngô nghê chính là điểm nhấn khiến khán giả chú ý theo dõi.

Vì yêu mà đến

"Vì yêu mà đến" là phiên bản Việt hóa của gameshow hẹn hò nổi tiếng đến từ Trung Quốc - "Phi thường hoàn mỹ", nơi các chàng trai, cô gái độc thân có thể tìm thấy một nửa của mình.

Chương trình nhận được nhiều sự chú ý kể từ tập 3, khán giả vô cùng xúc động với màn tỏ tình lại với người yêu cũ đã chia tay 5 lần của cô nàng Linh Đan. Cuộc đối thoại ngắn giữa Linh Đan và bạn trai cũ khiến khán giả vô cùng xúc động bởi tình yêu ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Mặc dù họ đã qua 5 lần chia tay trước đó.

Ngoài ra, cặp đôi này cũng bị dính nghi vấn tái hiện lại màn tỏ tình của 1 cặp đôi Trung Quốc do cả Linh Đan và bạn trai đều cùng là diễn viên. Điều này đã khiến cho cả 2 nói riêng và chương trình nói chung nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Qua thời ca hát và hài kịch, show về hẹn hò đang là xu hướng hot nhất hiện nay? - Ảnh 2.

Linh Đan và bạn trai - Ngọc Vàng

Bạn muốn hẹn hò

"Bạn muốn hẹn hò" là chương trình được sản xuất dựa trên format gốc "Punchi de Deto" của Nhật Bản. Cùng chung mục tiêu giúp các bạn trẻ vốn bận rộn với công việc, những người cô đơn có dịp tìm ra một nửa của mình. Chương trình mở ra cơ hội cho các bạn trẻ đăng kí để tìm được đúng đối tượng ưng ý. Dựa vào đặc điểm tính cách và những yêu cầu về "người trong mộng", ban tổ chức sẽ chọn ra một người phù hợp nhất để "mai mối".

Chính vì sự ghép đôi ngẫu nhiên nên chương trình cũng đã phát hiện ra nhiều cặp đôi hài hước, mang lại tiếng cười cho khán giả.

Qua thời ca hát và hài kịch, show về hẹn hò đang là xu hướng hot nhất hiện nay? - Ảnh 4.

Qua thời ca hát và hài kịch, show về hẹn hò đang là xu hướng hot nhất hiện nay? - Ảnh 5.

Vợ chồng son

"Vợ chồng son" là chương trình truyền hình thực tế theo dạng Talkshow, là một phiên bản dựa theo chương trình gốc "Xin Chào Vợ Chồng Son!" tại Nhật Bản đã phát sóng từ năm 1971.

Với đối tượng là những cặp vợ chồng kết hôn từ 6 tháng đến 5 năm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, đang ở giai đoạn gặp nhiều khó khăn trong sự làm quen để hòa hợp tính cách, lối sống … Chương trình là cơ hội để họ nói chuyện thẳng thắn, đối mặt với những sự khác biệt, nhận những lời khuyên từ hai MC để hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu, đó chính là mục đích của chương trình.

Qua thời ca hát và hài kịch, show về hẹn hò đang là xu hướng hot nhất hiện nay? - Ảnh 7.