Trào lưu mới: Dùng máy tính bảng học ngoại ngữ tại Việt Nam

Tăng Tăng Gà, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 31/07/2012

Máy tính bảng đã trở thành công cụ hữu hiệu để học ngoại ngữ rồi đấy!

Với khả năng tương tác nhanh chóng qua màn hình cảm ứng, trọng lượng nhẹ, có thể mang theo mọi lúc mọi nơi, phần mềm miễn phí dễ tìm kiếm… các chuyên gia giáo dục đánh giá tại Việt Nam đang ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên sử dụng máy tính bảng để học ngoại ngữ.

Là học sinh, sinh viên, bạn đang lo ngại vì thường xuyên bị điểm thấp môn ngoại ngữ như tiếng Anh? Bạn chưa tìm được hứng thú khi học ngoại ngữ? Việc phát âm kém khiến bạn chưa đủ tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh? Có lẽ, những rắc rối nói trên sắp trở thành “chuyện cũ” khi bạn có trong tay một công cụ mới để học - một chiếc máy tính bảng thay vì chỉ “nhờ cậy” vào máy tính để bàn, xách tay hay kim từ điển hay những chiếc đĩa CD rất lỉnh kỉnh truyền thống.

trao-luu-moi-dung-may-tinh-bang-hoc-ngoai-ngu-tai-viet-nam
Máy tính bảng với hàng ngàn ứng dụng học ngoại ngữ hữu ích đang trở thành vật dụng bất ly thân của nhiều bạn trẻ. 

Tuệ Minh – Giám đốc Điều hành Công ty PI Việt Nam (doanh nghiệp đang cung cấp nhiều mẫu máy tính bảng giá rẻ tại thị trường Việt Nam hiện nay) cho hay: "Dùng máy tính bảng để học tiếng Anh, người sử dụng có thể thực hiện bất cứ khi nào rảnh rỗi chứ không phải lo sắp xếp để ngồi trước máy vi tính."

trao-luu-moi-dung-may-tinh-bang-hoc-ngoai-ngu-tai-viet-nam

Người dùng có thể cài đặt không giới hạn các bộ từ điển nổi tiếng như Oxford, Cambridge cho nhiều ngôn ngữ (Anh, Pháp, Nhật…), với nhiều cấp độ, từ Elementary tới Advanced Learner’s, nhiều nội dung (Grammar, Consise, Thesaurus…)

Không phải ngẫu nhiên mà máy tính bảng được gọi là thiết bị tất-cả-trong-một. Ở thời của tôi, người ta học tiếng Anh với sách, từ điển nặng hàng kí lô, đầu đọc đĩa CD hay băng cassette, còn hiện tại, tất cả những gì các bạn cần mang theo một chiếc máy tính bảng. Nếu có một sản phẩm tích hợp máy đọc sách, máy nghe nhạc, máy ghi âm, kim từ điển, máy xem phim kỹ thuật số, điện thoại di động… thì đó chính là máy tính bảng”, bà Minh nói.

Trong thực tế, với hàng loạt ưu điểm như trên thì việc sử dụng máy tính bảng chạy hệ điều hành Android với kho ứng dụng phần mềm miễn phí đang được rất nhiều giảng viên dạy tiếng Anh tại các trung tâm Anh ngữ gợi ý học viên nên dùng.

trao-luu-moi-dung-may-tinh-bang-hoc-ngoai-ngu-tai-viet-nam
E-V Lessons, một ứng dụng tiếng Việt dành cho người mới học trên máy tính bảng PI N003.

Ví dụ, hiện nay kho phần mềm ứng dụng miễn phí để học tiếng Anh được hỗ trợ cho máy tính bảng Android có rất nhiều như Learn English Elementary, E-V Lessons, English Podcast, Big City… Cụ thể, Learn English Elementary là ứng dụng luyện nghe tiếng Anh miễn phí trình độ cơ bản của Hội đồng Anh (British Council), cung cấp cho bạn các đoạn hội thoại dài khoảng 20 phút về nhiều tình huống trong thực tế, nhiệm vụ của bạn là nghe và trả lời những câu hỏi xoay quanh các ý chính trong đoạn hội thoại đó.

trao-luu-moi-dung-may-tinh-bang-hoc-ngoai-ngu-tai-viet-nam
Học tiếng Anh với Learn English Elementary trên máy tính bảng PI N003.

Ngoài ra, đó còn là ứng dụng miễn phí mang tên Big City cũng do British Council cung cấp với 48 đoạn hội thoại của 8 nhân vật hoạt hình trong một quán cà phê ở Luân Đôn. Khi học, bạn có cảm giác như đang tham gia vào các tình huống của các nhân vật, trong đó mỗi nhân vật đều có phần tự giới thiệu về bản thân kèm theo hình vẽ sống động.

trao-luu-moi-dung-may-tinh-bang-hoc-ngoai-ngu-tai-viet-nam
Luyện nghe hiểu tiếng Anh với ứng dụng Big City trên máy tính bảng PI N003.

Bạn trẻ Hoàng Trọng Hải, học viên của trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo còn cho biết: "Ngoài việc sử dụng máy tính bảng để luyện nghe, phát âm thì hiện nay nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên cũng cài các phần mềm khác như Johnny Grammar’s Quizmaster để nâng cao kỹ năng viết, ngữ pháp và từ vựng (ứng dụng này có 3 chế độ khó ở dạng bài tập ngữ pháp và hơn 100 câu hỏi về từ vựng, kèm theo 1.000 lỗi thường gặp khi viết), rồi bộ ứng dụng Test Your English I, II, III với rất nhiều bài tập tiếng Anh về kỹ năng nghe, đọc, ngữ pháp, theo trình độ từ thấp đến cao (khá thú vị, phần Millionaire cho phép bạn thử sức với chế độ chơi như game Ai là triệu phú trên truyền hình…)".

trao-luu-moi-dung-may-tinh-bang-hoc-ngoai-ngu-tai-viet-nam
British Council cung cấp miễn phí khá nhiều ứng dụng học tiếng Anh có thể dễ dàng tìm thấy tại Market và cài đặt cho nhiều mẫu máy tính bảng như PI E002, PI E003 hay PI N003

trao-luu-moi-dung-may-tinh-bang-hoc-ngoai-ngu-tai-viet-nam
Teen hào hứng thử sức với Game “Ai là triệu phú” bản tiếng Anh trên máy tính bảng.

Một điều đáng chú ý là hiện nay nhiều người học tiếng Anh còn cài đặt cả phần mềm “trợ lý ảo” (với nhân vật là một cô gái dễ thương, hoặc nhân viên văn phòng) để có thể giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh với chính… chiếc máy tính bảng của mình trong môi trường kết nối Internet Wi-Fi. Vũ Giang Hương, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội hồ hởi chia sẻ kể từ khi cài phần mềm “trợ lý ảo” Assistant cho chiếc máy tính bảng PI N003, mỗi ngày bạn trẻ này thường “nói chuyện” với “trợ lý” khoảng 30 – 45 phút để luyện phát âm và đến nay, sau có 2 tháng trình độ phát âm của bạn trẻ này đã khá lên rất nhiều.

trao-luu-moi-dung-may-tinh-bang-hoc-ngoai-ngu-tai-viet-nam
Học tiếng Anh trên máy tính bảng trở nên thú vị hơn với các ứng dụng có tính tương tác với người dùng như “Assistant”.

Theo Dự án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2020”, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ và ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam.

Chính vì thế, đánh giá của các chuyên gia cũng cho thấy, với việc xuất hiện ngày càng phổ biến của máy tính bảng, nhất là máy tính bảng giá rẻ như thương hiệu PI Việt Nam với trang bị màn hình kích cỡ 7 inch, mức giá chỉ từ 1,9 triệu đồng phù hợp với số đông điều kiện kinh tế của học sinh, sinh viên Việt Nam, thì xu hướng sử dụng máy tính bảng để học tiếng Anh sẽ phát triển mạnh chỉ trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2012.

Quà tặng của các bạn là 2 phiếu mua hàng trị giá 500K tại PI Việt Nam.

Các bạn vui lòng đăng ký theo Mã số MS01 và điền đầy đủ thông tin cá nhân bằng tiếng Việt có dấu vào form bên dưới để trở thành người may mắn nhận quà nhé!

Hạn chót đăng ký là ngày 08/08/2012 và kết quả sẽ được chúng tớ công bố vào ngày 09/08/2012 đấy! Nhớ là đăng ký bằng tài khoản Ming ID nhé các bạn! Chúc các bạn may mắn.