Quá nhiều ưu điểm mà hàng nghìn thí sinh không thể bỏ qua ngành Ngôn ngữ Anh

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 21/02/2019

Là ngôn ngữ chính của hơn 50 quốc gia và gần 80 quốc gia dùng làm ngôn ngữ thứ hai đã chứng tỏ sự phổ biến của tiếng Anh trong thời đại toàn cầu hóa.

Hầu hết các doanh nghiệp khi tuyển dụng cũng đều ưu tiên chọn những ứng viên có khả năng tiếng Anh. Với lợi thế này, người học ngành Ngôn ngữ Anh có cơ hội việc làm hấp dẫn ở nhiều lĩnh vực.

Ngành học giàu sức hút trong thế giới mở

Với vai trò là ngôn ngữ quốc tế, tiếng Anh được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực từ kinh doanh, thương mại, tài chính, du lịch, khách sạn, đến ngoại giao, quan hệ quốc tế...

Trong thời đại thế giới mở như hiện nay, giỏi tiếng Anh không chỉ là lợi thế cho công việc, học tập, mà còn giúp bạn giải trí, trau dồi kiến thức. Nếu như 70 - 80 năm về trước, việc đọc sách tiếng Anh thôi cũng đã là điều quá xa xỉ thì ngày nay bạn có thể chủ động nắm bắt các tinh hoa tri thức của nhân loại, cập nhật mọi nguồn tin trên thế giới một cách nhanh chóng chỉ thông qua công cụ tiếng Anh.

Quá nhiều ưu điểm mà hàng nghìn thí sinh không thể bỏ qua ngành Ngôn ngữ Anh - Ảnh 1.

Ngôn ngữ Anh là ngành học giàu triển vọng trong bối cảnh toàn cầu hóa

Đây cũng là lý do mà nhiều bạn trẻ có năng khiếu về ngoại ngữ thường chọn học ngành Ngôn ngữ Anh. Sinh viên học ngành này sẽ được lĩnh hội kiến thức về Ngôn ngữ Anh, hiểu biết phong phú về văn hóa các nước nói tiếng Anh và đặc biệt là năng lực giao tiếp để làm việc trong môi trường quốc tế.

Môi trường học tập quốc tế năng động

Là ngành học mang tính quốc tế, vì thế sinh viên luôn được học tập trong môi trường năng động, hội nhập, thường xuyên tiếp xúc, giao lưu học tập với sinh viên nước ngoài.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại UEF đều có cơ hội trải nghiệm học tập qua học kỳ quốc tế tại các trường đối tác của trường như Thái Lan, Hàn Quốc, Hà Lan… được trang bị các kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, đất nước, con người, lịch sử… của các quốc gia có nền giáo dục phát triển. Ngoài việc rèn luyện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết để thích ứng với môi trường quốc tế, sinh viên chuyên ngữ còn được trang bị nhiều kỹ năng mềm như: giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng biên – phiên dịch với các chủ đề phong phú mang tính thời sự…

Quá nhiều ưu điểm mà hàng nghìn thí sinh không thể bỏ qua ngành Ngôn ngữ Anh - Ảnh 2.
Quá nhiều ưu điểm mà hàng nghìn thí sinh không thể bỏ qua ngành Ngôn ngữ Anh - Ảnh 3.

Thường xuyên kết giao bạn bè quốc tế là đặc trưng của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

Tại UEF, với môi trường quốc tế năng động, sinh viên không chỉ được học tập kiến thức chuyên sâu của khối ngành Ngôn ngữ Anh mà còn được trang bị thêm những kiến thức về tài chính, ngân hàng, kinh doanh, quản lý…

Sinh viên được khuyến khích phát huy tính năng động, sáng tạo, phát triển tư duy phản biện, xây dựng các mối quan hệ và tôn trọng giá trị đa văn hóa; được học tập với giáo viên bản ngữ; có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với bạn bè quốc tế qua hàng trăm hoạt động giao lưu học thuật mang tính quốc tế mỗi năm.

Quá nhiều ưu điểm mà hàng nghìn thí sinh không thể bỏ qua ngành Ngôn ngữ Anh - Ảnh 4.

Sinh viên Ngôn ngữ Anh tại UEF có nhiều cơ hội xuất ngoại học tập và thực tập thực tế

Đa dạng vị trí công việc để lựa chọn

Là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, ngay từ những năm học đầu tiên bạn đã có thể thử sức với các công việc freelance vừa kiếm thêm thu nhập vừa trau dồi, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Điển hình như làm gia sư, trợ giảng tiếng Anh hoặc bạn cũng có thể làm dịch giả tự do, cộng tác viên cho các trang báo quốc tế, các công ty dịch thuật, hướng dẫn viên tự do…

Quá nhiều ưu điểm mà hàng nghìn thí sinh không thể bỏ qua ngành Ngôn ngữ Anh - Ảnh 5.

Học Ngôn ngữ Anh bạn có thể đi làm ngay từ khi còn là sinh viên năm 3-4

Với sự phổ biến và cần thiết của ngôn ngữ toàn cầu này, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh bạn có thể lựa chọn đa dạng các công việc khác nhau như: giảng dạy tại các trường trung học, trung tâm Anh ngữ, làm chuyên viên biên – phiên dịch cho các hãng thông tấn xã, báo chí, cơ quan ngoại giao, đại sứ quán, làm phụ đề, lồng tiếng cho các hãng phim, hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đối ngoại…


Năm 2019, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) dự kiến tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh bằng ba phương thức là xét kết quả thi THPT quốc gia, xét học bạ lớp 12 và xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP.HCM. Các tổ hợp môn xét tuyển gồm: A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh).

UEF nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 từ ngày 02/5 đến 30/6.

Khi xét tuyển vào UEF, thí sinh còn có cơ hội nhận các suất học bổng tuyển sinh trị giá từ 25%, 50% đến 100% học phí.