Quá hâm mộ ca sĩ ảo Hatsune Miku, chàng trai Nhật hùng hục đi bộ gần hai tháng để vẽ tranh bằng GPS

Marssu, Theo Thời Đại 06:30 09/10/2017

Một thanh niên sống tại Tsukuba, Kanto, Nhật Bản đã vẽ một bức tranh GPS cho thần tượng ảo Hatsune Miku bằng cách đi bộ gần hai tháng trời liên tục để tạo đường đánh dấu trên Google Maps.

Một tài khoản Twitter có tên Yassan_GPS vừa đăng tải bức ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhìn thì trông có vẻ bình thường nhưng thực chất, đó là một bản vẽ định vị toàn cầu dựa trên quãng đường Yassan đã đi. Tổng cộng thanh niên này đã đi bộ 1160.99km trong vòng 54 ngày để vẽ hình thần tượng Hatsune Miku. Bức hình được đánh dấu bằng GPS trên Google Map thuộc khu vực thành phố Tsukuba, vùng Kanto, Nhật Bản. 

Ngay khi đăng tải bức ảnh là thành quả của hơn một tháng ròng rã đi bộ của Yassan, dòng tweet của anh đã nhận được hơn 1200 lượt chia sẻ và 1400 lượt thích. Được biết, thanh niên này là thành niên của một câu lạc bộ những người ưa thích vẽ tranh bằng GPS.

22289704_1609411535788292_7389914698883089137_o

Để hoàn thành bức tranh Yassan đã phải tốn tới 54 ngày đi bộ.

Để vẽ được một bức tranh GPS hoàn chỉnh trước hết tác giả phải lên kế hoạch cẩn thận và vạch ra đoạn đường đi từ trước. Sau đó, anh phải tìm được những con đường nối liền với nhau để hình vẽ không bị đứt đoạn. Với những hình phức tạp, đôi khi tác giả phải tắt GPS và đi đến địa điểm mới. Tuy nhiên, anh hạn chế làm như thế, để nên những hình vẽ GPS đa số đều được thực hiện bằng cách đi bộ liên tục.

1111s

Tổng cộng Yassan bước 15107 bước để hoàn thành bức tranh.

Hatsune Miku theo tiếng Nhật có nghĩa là "Âm nhạc của tương lai". Miku là sản phẩm công nghệ của Hãng Crypton Future Media (CFM). Miku từ lâu đã trở thành biểu tượng của những người hâm mộ truyện tranh tại Nhật Bản.

Miku 16 tuổi, cao 1m58, nặng 42 kg, thích ca hát, nhảy múa, yêu màu xanh lá cây. Trên YouTube của cô trung bình có 16 triệu lượt người xem, có khoảng 600 nghìn nhân vật Miku đã được tạo ra và có rất nhiều bài hát của Miku đã thành hit ở Nhật Bản.