Quá già để sinh nở, 3 con tê giác trắng cuối cùng trên hành tinh được tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm

Skye, Theo Thời Đại 13:00 24/07/2017

Các nhà khoa học tại công viên hoang dã Longleat, Wiltshire, Anh đã tiến hành bảo quản trứng của 3 con tê giác trắng cái cuối cùng trên hành tinh để có thể sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vì chúng quá già để có thể sinh nở tự nhiên.

Theo Daily Mail đưa tin, những nhà khoa học và các chuyên gia về sinh sản tại công viên hoang dã Longleat, Wiltshire, Anh đang cố gắng để tiến hành ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên trên động vật với hy vọng rằng có thể cứu được loài tê giác thoát khỏi tuyệt chủng sau 3 thập kỷ suy giảm đáng báo động.

Hiện tại, cả ba con tê giác trắng cuối cùng đều đang được bảo vệ nghiêm ngặt tại Kenya. Tuy nhiên, chúng đều quá già để có thể sinh sản một cách tự nhiên.

Quá già để sinh nở, 3 con tê giác trắng cuối cùng trên hành tinh được tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 1.

Tê giác trắng được các bác sĩ và chuyên gia tiến hành lấy trứng để thụ tinh trong ống nghiệm.

Vào những năm 1960, có khoảng hơn 2,000 con tê giác trắng ngoài tự nhiên. Do nạn săn trộm diễn ra ráo riết, số tê giác trắng còn lại trên thế giới giờ chỉ là 3 con. Các nhà khoa học đã thu được 9 quả trứng từ 2 con tê giác trắng cái và chuyển đến một phòng thí nghiệm tại Italy để phát triển trước khi cho thụ tinh.

Chú tê giác trắng cuối cùng - Sudan, 43 tuổi đã quá già. Cả 2 con tê giác trắng cũng có vấn đề về sức khỏe nên không thể sinh sản một cách tự nhiên.

Jon Merrington, giám đốc của công viên hoang dã Longleat trả lời phỏng vấn trên tờ BBC và cho biết các nhà khoa học đang hợp tác chặt chẽ cùng nhau để với hy vọng có thể cứu được loài tê giác quý hiếm này.

"Tê giác là động vật có trọng lượng vô cùng lớn. Để có thể tiến hành lấy trứng từ chúng là một quá trình vô cùng phức tạp".

Quá già để sinh nở, 3 con tê giác trắng cuối cùng trên hành tinh được tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 2.

Hiện chỉ còn 3 con tê giác trắng trên thế giới và chúng đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

Darren Beasley, một nhân viên tại công viên Longleat cũng chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã làm việc với 2 chuyên gia sinh sản. Những con tê giác cái cũng đã được tiêm hormone trước khi tiến hành lấy trứng. Nhờ vậy, kết quả là chúng tôi đã thu được 8 quả trứng từ con tê giác đầu tiên và chỉ 1 quả từ con tê giác cuối cùng".

Nếu mọi việc được tiến hành suôn sẻ, tê giác cái sẽ mang thai khoảng 18 tháng trước khi tê giác con chào đời. Tuy nhiên, sẽ còn rất nhiều khó khăn và mất thời gian để các chuyên gia có thể tiến hành nghiên cứu, thử trong phòng thí nghiệm trước khi cấy thai nhi trực tiếp vào tê giác cái.

Quá già để sinh nở, 3 con tê giác trắng cuối cùng trên hành tinh được tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh 3.

Các bác sĩ hy vọng phương pháp này có thể cứu loài tê giác khỏi bị tuyệt chủng.