Quả Cầu Vàng 2018: Phim đồng tính "Call Me By Your Name" trắng tay, "The Greatest Showman" thắng 1 giải duy nhất

M, Theo Trí Thức Trẻ 09:23 08/01/2018

Trong khuôn khổ Quả Cầu Vàng 2018, tác phẩm đồng tính gây sốt "Call Me By Your Name" lại trắng tay trong khi bộ phim nhạc kịch như "The Greatest Showman" chỉ thắng một giải duy nhất.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018 đã kết thúc, dưới đây là một trong những hạng mục chính nổi bật nhất của sự kiện.

Tác phẩm Three Billboards Outside Ebbing, Missouri đã vượt qua các đối thủ như Call Me By Your Name, Dunkirk hay The Shape of Water để chiến thắng hạng mục Phim chính kịch xuất sắc nhất. Tựu chung lại, khá đáng tiếc cho tác phẩm Call Me By Your Name khi không chiến thắng ở hạng mục nào.

Quả Cầu Vàng 2018: Phim đồng tính Call Me By Your Name trắng tay, The Greatest Showman thắng 1 giải duy nhất - Ảnh 1.

Trailer của "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (Nguồn: YouTube)

Nữ diễn viên Frances McDormand giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch. Vai diễn người mẹ đi tìm công lý cho con gái trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri đã giúp cô giành được tượng vàng danh giá.

Quả Cầu Vàng 2018: Phim đồng tính Call Me By Your Name trắng tay, The Greatest Showman thắng 1 giải duy nhất - Ảnh 3.

Nam diễn viên gạo cội Gary Oldman (Darkest Hour) chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim chính kịch. 

Quả Cầu Vàng 2018: Phim đồng tính Call Me By Your Name trắng tay, The Greatest Showman thắng 1 giải duy nhất - Ảnh 4.

Gary Oldman

Tác phẩm Lady Bird đã giành giải Phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất. Phim đã vượt qua những đối thủ như The Disaster Artist, Get Out, The Greatest Showman và I, Tonya để chiến thắng. Phim do Greta Gerwig đạo diễn.

Quả Cầu Vàng 2018: Phim đồng tính Call Me By Your Name trắng tay, The Greatest Showman thắng 1 giải duy nhất - Ảnh 5.

Nữ diễn viên Saoirse Ronan đã chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim hài kịch/ca nhạc.

Quả Cầu Vàng 2018: Phim đồng tính Call Me By Your Name trắng tay, The Greatest Showman thắng 1 giải duy nhất - Ảnh 6.

Saoirse Ronan giành chiến thắng cho vai diễn trong "Lady Bird"

Đạo diễn Guillermo del Toro, người đứng đằng sau tác phẩm The Shape of Water đã chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Quả Cầu Vàng 2018: Phim đồng tính Call Me By Your Name trắng tay, The Greatest Showman thắng 1 giải duy nhất - Ảnh 7.

Guillermo del Toro (Phải)

Nữ diễn viên Allison Janney giành giải với phim I, Tonya. Cô thủ vai mẹ của nhân vật chính. Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim điện ảnh, cô đã vượt qua ứng cử viên gốc Việt Hồng Châu.

Quả Cầu Vàng 2018: Phim đồng tính Call Me By Your Name trắng tay, The Greatest Showman thắng 1 giải duy nhất - Ảnh 8.

Trước đó, tác phẩm hoạt hình Coco của Pixar/Disney đã chiến thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Đây là hạng mục không ngoài dự đoán của các chuyên gia.

Quả Cầu Vàng 2018: Phim đồng tính Call Me By Your Name trắng tay, The Greatest Showman thắng 1 giải duy nhất - Ảnh 9.

Chiến thắng đầu tiên đã thuộc về The Greatest Showman với "Bài hát gốc xuất sắc trong phim điện ảnh" dành cho ca khúc This Is Me.

Quả Cầu Vàng 2018: Phim đồng tính Call Me By Your Name trắng tay, The Greatest Showman thắng 1 giải duy nhất - Ảnh 10.

Ca khúc This Is Me trong "The Greatest Showman" (Nguồn: YouTube)

The Greatest Showman là bộ phim đầu tay của đạo diễn Michael Gracey và cũng là bộ phim ca nhạc nổi bật nhất năm 2017. Đồng thời đây là tác phẩm được đề cử Quả Cầu Vàng ở ba hạng mục, gồm Phim hài/nhạc kịch hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim hài/nhạc kịch dành cho Hugh Jackman và Bài hát trong phim hay nhất cho ca khúc This Is Me.

Quả Cầu Vàng (Golden Globes Awards) là giải thưởng thường niên của Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood nhằm vinh danh những tác phẩm, cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực phim ảnh. Đây là lễ trao giải lớn mở màn cho mùa giải thưởng phim ảnh tại Hoa Kỳ, thường được tổ chức vào tháng 1 và có bề dày lịch sử trong việc "dự đoán" các tên tuổi tại giải Oscar danh giá.