Quá áp lực trước kỳ thi đại học, học sinh Trung Quốc xé sách vở phủ trắng sân trường

Khánh Quân, Theo Helino 18:07 04/06/2018

Tuy nhiên hành động này đang bị lên án vì vừa không tôn trọng thầy cô, vừa làm mất vệ sinh trường học.

Hàng nghìn học sinh tại một trường cấp 3 ở Chì Châu, An Huy, Trung Quốc đã cùng nhau xé tất cả sách vở để giải tỏa áp lực trước kỳ thi đại học sắp tới khiến cho sân trường được phủ trắng như tuyết.

Học sinh TQ xé giấy ăn mừng hoàn thành kỳ thi

Được biết đây là phương pháp giải tỏa căng thẳng, giảm bớt áp lực học tập mà hầu hết các học sinh cấp 3 Trung Quốc vẫn thường áp dụng.

Song, không ít cư dân mạng lại tỏ ra phản đối kịch liệt việc làm này vì nó biểu hiện cho việc thiếu tôn trọng thầy cô giáo cũng như các em học sinh đang tự vứt bỏ đi những kiến thức mà mình học được.

Quá áp lực trước kỳ thi đại học, học sinh Trung Quốc xé sách vở phủ trắng sân trường - Ảnh 2.

Học sinh Trung Quốc coi việc xé sách vở là để giải tỏa căng thẳng trước thi đại học

Quá áp lực trước kỳ thi đại học, học sinh Trung Quốc xé sách vở phủ trắng sân trường - Ảnh 3.

Tuy nhiên hành động này đang bị lên án

Từ lâu, kỳ thi đại học ở Trung Quốc đã được coi là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất thế giới. Các học sinh nước này phải học ngày học đêm, thậm chí có nơi, các em phải học 11 giờ mỗi ngày để chuẩn bị cho kỳ thi trọng đại này.

Năm nay, hơn 9 triệu thí sinh cùng đua nhau tranh tài vào các trường đại học ở Trung Quốc.