Produce 48 tập 6: Dàn thí sinh "đốn tim" khán giả với hit Ariana Grande, Demi Lovato, Heize...

Hoàng Chi, Theo Trí Thức Trẻ 22:35 21/07/2018

"Cửa ải" tiếp theo của "Produce 48" đã chính thức mở ra trước mắt 58 thực tập sinh sống sót qua vòng loại trừ đầu tiên.

Tập 6 của show tuyển chọn hot nhất năm "Produce 48" tiếp tục cuộc hành trình chạm đến đỉnh vinh quang của 58 thực tập sinh may mắn được ở lại với chương trình. Mở đầu tập phát sóng tuần này chính là buổi gặp mặt các thực tập sinh và công bố danh sách các ca khúc trong vòng loại thứ hai – đánh giá Position (vị trí). Trong vòng này, các thí sinh sẽ được lựa chọn trình diễn theo vị trí mà mình có thế mạnh là Vocal & Rap và Dance.

Đặc biệt hơn, top 12 thí sinh được bình chọn cao nhất sau vòng loại đầu tiên sẽ được quyền loại một thành viên đứng đầu của bài hát mà mình muốn lựa chọn. Sau vòng đánh giá Position, sẽ chỉ còn lại 30 cô gái được tiếp tục tham gia cuộc thi, chính vì vậy, các thí sinh đều nỗ lực hết sức mình để giành được cơ hội đi tiếp.

Produce 48 tập 6: Dàn thí sinh đốn tim khán giả với bản ballad của nữ hoàng nhạc số Heize - Ảnh 1.

"Sorry Not Sorry" (Demi Lovato) và "Side To Side" (Ariana Grande) là hai ca khúc thu hút nhiều sự chú ý của Top 12

Các ca khúc của vòng đánh giá Position đều là những bản hit hấp dẫn người nghe, ví dụ như: "Ddu du ddu du" (Black Pink), "Energetic" (Wanna One), "Don’t know you" (Heize),…Tuy nhiên, hai ca khúc thu hút sự chú ý của Top 12 nhiều nhất chính là "Side To Side" (Ariana Grande) và "Sorry Not Sorry" (Demi Lovato).

Produce 48 tập 6: Dàn thí sinh đốn tim khán giả với bản ballad của nữ hoàng nhạc số Heize - Ảnh 2.

Vòng đánh giá Position mang đến cho người xem những phần trình diễn đa dạng và đầy cảm xúc

Sau quá trình luyện tập vất vả, các thí sinh cùng bước vào buổi trình diễn với nhiều lo lắng hồi hộp. Ca khúc đầu tiên được trình diễn là "Energetic" của Wanna One với phần thể hiện của nhóm thí sinh Kim Shi Hyun, Jo Yuri, Na Go Eun, Yamada Noe, Asai Nanami. Sau màn trình diễn nốt cao trong "Short Hair" ở vòng trước, Jo Yuri một lần nữa chứng tỏ năng lực xuất sắc ở vị trí main vocal và tiếp tục tỏa sáng trong tập 6 này.

"Energetic" được thể hiện bởi các thí sinh "Produce 48"

Ca khúc tiếp theo được mang đến sân khấu "Produce 48" chính là bản hit "Don’t know you" của Heize. Đây có thể coi là bất ngờ lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải năm nay bởi các thí sinh lựa chọn ca khúc này vốn chưa nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả trong những tập trước đó.

Sau phần thể hiện rap của ca khúc "Boombayah" được đánh giá khá tốt, thực tập sinh Kang Hye Won tiếp tục phát huy năng lực tiềm ẩn và nhận được nhiều lời khen từ huấn luyện viên Cheetah. Bên cạnh đó, thí sinh Han Cho Won đến từ CUBE Entertainment cũng gây bất ngờ bởi giọng hát đầy nội lực và cảm xúc. Sân khấu "Don’t know you" phiên bản "Produce 48" nhận được vô vàn lời khen và đươc kì vọng sẽ bứt phá sau vòng đánh giá Position.

Sân khấu "Don’t know you" đầy cảm xúc của "Produce 48"

Gây nhiều sự chú ý bởi các thành viên đều có ngoại hình nổi bật và thứ hạng cao, team "Side To Side" trở thành đối thủ nặng kí đối với các nhóm thí sinh khác. Tuy nhiên, center Lee Si An của nhóm gặp khá nhiều khó khăn bởi cô nàng chưa thực sự tỏa sáng bên cạnh các đồng đội quá nổi bật như Lee Kaeun, Jang Won Young hay Wang Yi Ren. Đây thực sự là áp lực và thử thách đối với Si An và đã khiến cô nàng bật khóc trước những lời nhận xét thẳng thắn từ các huấn luyện viên.

Nhờ sự dẫn dắt tận tình của leader Kaeun và sự đoàn kết của các thành viên, team "Side To Side" đã mang đến cho khán giả một tiết mục vô cùng mãn nhãn và bùng nổ.

Phần trình diễn "Side To Side" sexy nghẹt thở của 5 cô gái "Produce 48"

Sau sân khấu "Side To Side" đầy nóng bỏng là màn trình diễn ca khúc "Meri- Chri" nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. 6 cô gái thể hiện ca khúc này chính là những thí sinh phải ngậm ngùi nhường chỗ cho Top 12 vì họ có cùng lựa chọn. Tuy nhiên, nếu không có "cú twist" bất ngờ đó, có lẽ khán giả sẽ không có cơ hội được thưởng thức một màn trình diễn chạm đến trái tim như vậy.

Bản hit của BoA đã được tái hiện lại bởi 6 giọng ca trong trẻo và ngọt ngào. Đặc biệt hơn, thực tập sinh Park Hae Yoon đã dần phô diễn giọng hát đầy nội lực, chinh phục được nốt cao của ca khúc và xuất sắc giành vị trí thứ nhất trong đội. Màn trình diễn thành công của 6 cô gái đã lấy đi không ít nước mắt từ khán giả và những thí sinh còn lại của "Produce 48".

Ca khúc "Meri – Chri" của BoA được tái hiện bởi 6 thí sinh "Produce 48"

Khép lại tập 6 của "Produce 48" là sân khấu " Sorry Not Sorry" của 5 thí sinh tài năng Ahn Yoo Jin, Kwon Eun Bi, Lee Chae Yeon, Choi Yena và Go Yoo Jin. Đây là nhóm thí sinh khiến các đối thủ khác phải dè chừng bởi các thành viên không chỉ đạt thứ hạng cao mà còn có thế mạnh vũ đạo.

"Bản sao Irene" - Kwon Eun Bi được lựa chọn làm center bởi ngoại hình xinh đẹp và thần thái bắt mắt. Bên cạnh đó, các thành viên đều phối hợp ăn ý và nhận được nhiều phản hồi tốt trong buổi tổng duyệt. Sân khấu "Sorry Not Sorry" phiên bản "Produce 48" hoàn toàn thỏa mãn khán giả bởi âm nhạc sôi động, vũ đạo bắt mắt và thần thái cực đỉnh của cả 5 cô gái.

Bản cover "Sorry Not Sorry" thỏa mãn người xem cả về phần nghe lẫn phần nhìn