Phú Yên: Phát hiện gần 1.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Quân Bảo, Theo Nhịp Sống Việt 20:24 03/03/2020

Ngày 3-3, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Phú Yên đã bắt quả tang một người đàn ông vận chuyển nhiều can nhựa nghi chứa dầu DO không rõ nguồn gốc.

Theo Đội Quản lý thị trường số 3, Cục quản lý thị trường Phú Yên, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 3-3. Lúc này, Đội quản lý thị trường huyện Đông Hòa, tỉnh phú Yên phối hợp cùng công an huyện Đông Hòa, Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam kiểm tra, phát hiện ông Ngô Thái Lam (55 tuổi, trú thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa) điều khiển xe mô tô chở 8 can nhựa chứa chất lỏng, nghi dầu DO đi tiêu thụ.

Phú Yên: Phát hiện gần 1.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phát hiện gần 1.000 lít dầu DO tại nhà bà Điềm không có giấy tờ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc.

Qua đấu tranh, ông Lam khai nhận đang chở số thùng nhựa chứa chất lỏng bên trong (nghi dầu DO) cho bà Trần Thị Điệm (42 tuổi, trú tại khu phố Phú Thọ 1, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa).

Ngay sau đó, cơ quan chức năng kiểm tra tại nhà bà Điệm và phát hiện có tổng cộng gần 1.000 lít chất lỏng nghi dầu DO chứa trong 45 can nhựa.

Tại thời điểm kiểm tra, cả ông Lam và bà Điệm đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Bản thân bà Điệm cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng xăng dầu theo quy định.

Đội quản lý thị trường số 3 (Cục quản lý thị trường Phú Yên) cho biết: trước mắt, đội quản lý thị trường sẽ tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Sau đó, đơn vị sẽ gửi mẫu để kiểm tra và sẽ xử phạt các cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật.