Phụ huynh đau đầu vì con trẻ xem clip trên mạng rồi đòi mua bộ nồi to bằng nắm tay về để nấu ăn

Mai Mai, Theo Helino 10:28 17/08/2018

Củi lửa thì không thể cho các bé động vào, vì thế dĩ nhiên người chịu trận là phụ huynh chứ còn ai nữa. Cảm giác tay chân thì to mà thò vào nấu cái nồi tin hin này chắc đau đầu lắm đây.

Trong xã hội hiện nay, một trong những cách mà các ông bố, bà mẹ Việt Nam áp dụng để dỗ cho trẻ ngồi im một chỗ chính là sử dụng các thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại, máy tính bảng. Bằng việc cho trẻ ngồi xem các clip chúng muốn, bố mẹ có thể tận dụng khoảng thời gian này làm việc mà không cần bận tâm đến con của mình, thậm chí cách này đôi khi còn được dùng cả trong trường hợp dỗ trẻ ăn hoặc trẻ quấy khóc.

Thế nhưng cũng từ đó mà nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đã ra đời, hàng trăm câu chuyện của các phụ huynh chia sẻ trên MXH liên quan tới việc con quá phụ thuộc vào smart phone, đòi hỏi smart phone không được thì quấy khóc hơn, không ăn và không nói chuyện với người nhà. Tưởng như mọi chuyện thế là hết nhưng không, mới đây tài khoản có tên Đức Linh đã đăng tải trong group Facebook Phòng Thú Tội - BEATVN một câu chuyện liên quan tới vấn đề này khiến cư dân mạng phân vân không biết nên thả icon "ha ha" hay "buồn" nữa.

Chẳng là sau khi lũ trẻ nhà anh chàng xem được 1 clip trên mạng về việc dạy trẻ nấu ăn bằng bộ đồ nấu ăn mini của một nữ YouTuber, chúng ngay lập tức nằng nặc đòi mua bằng được bộ nồi giống như vậy. Và một điều dĩ nhiên là trẻ con thì không thể chơi với lửa, vì vậy gia đình nhà anh chàng đã vô cùng vất vả và đau đầu chiến đấu với bộ nồi tí hon chỉ to bằng nắm tay này.

Phụ huynh đau đầu vì con trẻ xem clip trên mạng rồi đòi mua bộ nồi to bằng nắm tay về để nấu ăn - Ảnh 1.

Khi một người khổng lồ phải nấu ăn bằng bộ nồi tí hon. Cái rây lọc còn to gấp mấy lần cái nồi.

Phụ huynh đau đầu vì con trẻ xem clip trên mạng rồi đòi mua bộ nồi to bằng nắm tay về để nấu ăn - Ảnh 2.

Phải sử dụng bếp cồn để đun nên dĩ nhiên mấy đứa nhỏ không thể động.

Phụ huynh đau đầu vì con trẻ xem clip trên mạng rồi đòi mua bộ nồi to bằng nắm tay về để nấu ăn - Ảnh 3.

Đảo quá tay 1 cái là mì ra sàn nhà hết.

Phụ huynh đau đầu vì con trẻ xem clip trên mạng rồi đòi mua bộ nồi to bằng nắm tay về để nấu ăn - Ảnh 4.

Tada, sau bao vất vả thì thấy lũ trẻ ăn với bộ mặt thoả mãn. Dự là sắp tới còn phải nấu nhiều.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút tới hơn 12000 lượt thích, nhiều lượt chia sẻ và hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến hiếm hoi hỏi mua bộ nồi mini, phần đông những bình luận còn lại đều chia sẻ nỗi lòng chung hoàn cảnh với chủ status khi con trẻ sau khi xem clip trên MXH đòi mua đồ linh tinh bằng được:

"Con em cũng có khác gì đâu hả giời ơi. Nó xem clip xong cũng nghĩ là đến cả trăm ngàn cái hành động kì lạ như đòi cho vừa ăn chanh vừa bôi son, đòi mua cái bệ xí,... Đến đau cả đầu", tài khoản Minh Chí viết.

Facebook Hồng Vân cũng chung hoàn cảnh: "Không chỉ dừng lại ở đòi hỏi linh tinh, cái ti vi nhà em bị con cháu em độc chiếm và ngày nào em cũng phải chịu đựng cái giọng nói eo éo của mấy người làm trò cho thiếu nhi xem. Em hôm nọ đang trên công ti còn tự nhiên phun ra một câu mà nghe nhiều quá bị nhiễm, không biết giấu mặt vào đâu luôn".