Phòng vé đầu năm 2018: "Jumanji: Welcome to the Jungle" vượt mặt "Star Wars: The Last Jedi"

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 15:25 08/01/2018

Đường dài mới biết ngựa hay, và chú ngựa ô Jumanji đã xuất sắc chiếm lấy ngôi đầu phòng vé cuối tuần đầu tiên của năm 2018 với 36 triệu đô.

Phòng vé đầu năm 2018: "Jumanji: Welcome to the Jungle" vượt mặt "Star Wars: The Last Jedi" 5-7/1/2018

Jumanji: Welcome to the Jungle: 36 triệu USD ~ 819 tỉ VNĐ

Insidious: The Last Key: 29,3 triệu USD ~ 666 tỉ VNĐ

Star Wars: The Last Jedi: 23,55 triệu USD ~ 535,8 tỉ VNĐ

The Greatest Showman: 13,8 triệu USD ~ 314 tỉ VNĐ

Pitch Perfect 3: 10,225 triệu USD ~ 232 tỉ VNĐ

Ferdinand: 7,73 triệu USD ~ 176 tỉ VNĐ

Molly’s Game: 7 triệu USD ~ 159 tỉ VNĐ

Darkest Hour: 6,36 triệu USD ~ 144,7 tỉ VNĐ

Coco: 5,54 triệu USD ~ 126 tỉ VNĐ

All the Money in the World: 3,55 triệu USD ~ 80,7 tỉ VNĐ

Đúng như dự đoán thì doanh thu của Jumanji: Welcome to the Jungle đã giúp bộ phim này có được màn trình diễn xuất sắc tại phòng vé tuần vừa rồi. Với 36 triệu đô doanh thu, Jumanji bỏ lại tân binh của tuần này là Insidious: The Last Key (29,2 triệu đô) ở vị trí thứ hai.

Phòng vé đầu năm 2018: Jumanji: Welcome to the Jungle vượt mặt Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 2.

Jumanji: Welcome to the Jungle đã vượt mặt Justice League để trở thành phim có doanh thu nội địa cao thứ 9 trong năm 2017 (244,37 triệu đô). Tại thị trường quốc tế, phim thu về 275 triệu, nâng tổng doanh thu lên hơn nửa tỉ đô.

Phòng vé đầu năm 2018: Jumanji: Welcome to the Jungle vượt mặt Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 3.

Insidious: The Last Key là phần phim thứ tư trong loạt Insidious của nhà Blumhouse với câu chuyện lần này xoay quanh nhân vật bà đồng Elise và hành trình trở về tuổi thơ dữ dội của mình. The Last Key có một khởi đầu tương đối ế ẩm khi mở màn chỉ với chưa đầy 30 triệu so với ba phần phim trước, lần lượt ra mắt với doanh thu nội địa 43, 78 và 61 triệu đô la.

Phòng vé đầu năm 2018: Jumanji: Welcome to the Jungle vượt mặt Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 4.

Vị trí thứ ba là cựu quán quân của tuần trước, Star Wars: The Last Jedi thu về 23,55 triệu đô. Đây là kết quả của một tập phim gây chia rẽ nhất từ trước tới giờ của Star Wars. Tại thế giới, phim cũng không làm ăn được gì nhiều ở thị trường Trung Quốc, khiến tổng doanh thu quốc tế cuối tuần vừa rồi dừng lại ở con số 23,5 triệu đô.

Phòng vé đầu năm 2018: Jumanji: Welcome to the Jungle vượt mặt Star Wars: The Last Jedi - Ảnh 5.

Ngoài ra, tuần này có một phim vươn lên lọt top 10 dù đã được ra mắt trước đó: Molly’s Game là phim của Aaron Sorkin với sự tham gia của Jessica Chastain và Idris Elba. Phim kể về vận động viên trượt tuyết Molly Bloom người đã điều hành một sòng bạc poker của những tay chơi giàu có trước khi bị FBI tóm cổ. Molly’s Game thu về 7 triệu đô doanh thu nội địa cuối tuần vừa qua.

Các vị trí khác trong bảng xếp hạng không có gì thay đổi nhiều. Tuần sau sẽ chào đón sự ra mắt của gấu Paddington trong Paddington 2, hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc trà nho nhỏ tại các phòng vé. Trước khi màn ảnh bị nổ tung bởi Black Panther và phim giật gân The 15:17 to Paris, thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần là top 5 từ giờ đến lúc đó sẽ chủ yếu toàn phim cho trẻ con và thiếu niên.