Phỏng vấn BLV Huy Phước: "Team Flash đã có quá nhiều thứ để trở thành huyền thoại, còn V Gaming cần một chức vô địch để tự tin hơn"

Kenttt, Theo Trí Thức Trẻ 06:25 13/10/2021

BLV Huy Phước vừa quen mặt với khán giả hâm mộ túc cầu và cũng rất gần gũi với các game thủ Liên Quân tại Đấu Trường Danh Vọng.

Từng có không ít sự so sánh, thậm chí là tranh cãi giữa thể thao truyền thống và thể thao điện tử (Esports) nhưng phải công nhận cả 2 đều có những điểm cuốn hút của riêng mình. Và cũng chẳng thiếu những người vừa đam mê cháy bỏng với thể thao nhưng cũng rất "cuồng" Esports. BLV Huy Phước chính là một trong số đó.

Phỏng vấn BLV Huy Phước: Team Flash đã có quá nhiều thứ để trở thành huyền thoại, còn V Gaming cần một chức vô địch để tự tin hơn - Ảnh 1.

Chào BLV Huy Phước, cơ duyên nào đã đưa anh trở thành một BLV bóng đá và cả Liên Quân Mobile?

Với bóng đá thì đó là cuộc thi Người Truyền Lửa mùa 1 năm 2012, tôi vô tình được chọn dù chỉ đặt mục tiêu "thi cho biết" ở chương trình truyền hình thực tế.

Còn với Liên Quân, tôi bị đồng nghiệp "dụ dỗ" chơi game. Cho đến khi thực sự đã hiểu game thì tôi cảm nhận được mình có đam mê lớn với bộ môn này. Khi thấy các đội tuyển đấu giải, tôi và BLV Hoàng Sơn đã bàn bạc về việc thử sức ở bộ môn mới. Cuộc sống mà, càng đa sắc màu càng tốt!

Theo anh, giữa Liên Quân và bóng đá có điều gì đặc biệt thú vị?

Cả bóng đá và Liên Quân đều mang lại một cảm xúc đặc biệt, thứ không thể thiếu trong cuộc sống này. Vui, buồn, giận dữ, nó giống như 1 thứ tình yêu vậy. Có vất vả mới bền lâu.

Một điểm tương đồng khác nữa là 2 bộ môn đều có rất nhiều khán giả và thứ thúc đẩy chúng tôi làm việc cũng không gì khác ngoài khán giả. Họ có thể chỉ trích, chửi mắng bạn vì những sai sót lần đầu nhưng cũng luôn sẵn sàng tung hô nếu bạn cho thấy sự tiến bộ và hoàn thiện.

Phỏng vấn BLV Huy Phước: Team Flash đã có quá nhiều thứ để trở thành huyền thoại, còn V Gaming cần một chức vô địch để tự tin hơn - Ảnh 2.

Đâu là đội tuyển Liên Quân và CLB bóng đá mà anh yêu thích nhất?

Bóng đá thì tôi thích CLB AC Milan, tình yêu nay đã được 19 năm rồi. Còn với Liên Quân, đội đã để lại ấn tượng nhất là Team Flash. Họ luôn là đội tuyển dám nghĩ dám làm, luôn biết cách tạo ấn tượng theo phong cách rất riêng. Và điều quan trọng, Team Flash đã khiến thế giới có cái nhìn nể sợ Việt Nam chúng ta.

Vậy anh dự đoán đội tuyển nào sẽ lên ngôi tại ĐTDV mùa Đông 2021 này?

Tôi hi vọng năm nay sẽ có một sự bất ngờ. V Gaming là đội tuyển tôi kì vọng rất nhiều ở mùa giải năm nay. Dự đoán là Team Flash và V Gaming sẽ là bộ đôi lọt vào Chung kết và đội nào thắng cũng xứng đáng cả.

Team Flash đã có quá nhiều thứ để trở thành huyền thoại, còn V Gaming cần một chức vô địch để tự tin hơn. Họ muốn sánh tầm với Team Flash và SGP thì đây là điều cần phải có.

Phỏng vấn BLV Huy Phước: Team Flash đã có quá nhiều thứ để trở thành huyền thoại, còn V Gaming cần một chức vô địch để tự tin hơn - Ảnh 3.

Những kỷ niệm khó phai nhất mà Liên Quân mang lại cho anh là gì?

Tôi luôn ước muốn được đánh giải, được thi đấu chuyên nghiệp như một game thủ luôn là thứ thôi thúc trong con người tôi. Kỷ niệm đáng nhớ ấy chính là showmatch “Song Thảo” và được chơi cùng Gấu và Gray sau đó đối đầu cùng Xuân Bách và thậm chí còn hạ gục được tuyển thủ này.

Kỷ niệm những lần bình tập trước khi bước vào nghề cũng rất đáng nhớ. Bình luận Liên Quân nhanh hơn so với bóng đá và cả câu từ cũng khác nữa. Não tôi khi đó như thể phải chia ra làm đôi: Một bên lôi ra dùng khi bình luận bóng đá, bên còn lại sẽ đáp ứng khi tới cabin Liên Quân.

Vậy anh đánh giá thế nào về sự phát triển của Liên Quân cho đến thời điểm này?

Ngày một hấp dẫn - có lẽ đó là cụm từ hợp nhất với Liên Quân ở hiện tại. Nhiều thay đổi lớn như bản đồ 4.0 khiến những người chơi lâu năm cũng cảm thấy mới mẻ. Bên cạnh đó, các giải đấu trong nước vẫn đang duy trì một cách chuyên nghiệp, đó là điều làm tôi ấn tượng!

Phỏng vấn BLV Huy Phước: Team Flash đã có quá nhiều thứ để trở thành huyền thoại, còn V Gaming cần một chức vô địch để tự tin hơn - Ảnh 4.

Được biết, AWC 2022 sẽ là giải đấu khủng với quy mô và tiền thưởng chưa từng có. Vậy BLV Huy Phước nghĩ gì về giải đấu này?

AWC 2022 sẽ là một bài toán khó cho các tuyển thủ Việt Nam vì Trung Quốc sẽ tham dự với tư cách là 1 đội tuyển mạnh. Họ am hiểu tất thảy về Vương Giả Vinh Diệu, còn chúng ta sẽ phải tập làm quen nhiều hơn với những cái mới, chiến thuật mới.

Mặc dù vậy, nó cũng song hành với giá trị của giải đấu. AWC sẽ thực sự là World Cup chứ chẳng phải của riêng khu vực nào. Vì thế nên chúng tôi cũng sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn nếu được bình luận và làm việc với 1 giải đấu cao cấp như thế.

Rất cảm ơn BLV Huy Phước về những chia sẻ thú vị này!