Phó Chủ tịch huyện không có bằng cấp III, Sở Nội vụ "không lưu hồ sơ, không nắm được"

Bá Tứ, Theo Infonet 12:35 01/07/2020

Mặc dù không có bằng cấp III (THPT) nhưng ông Hoàng Nhưn (SN 1968) từ một thầy giáo làng (dạy cấp I, cấp II) đã được bổ nhiệm làm Trưởng phòng giáo dục và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) suốt 2 nhiệm kỳ.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Nhưn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa chia sẻ: "Tôi đã làm đơn xin không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Đoa khóa XVII. Xét theo Quy định 825 của Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý các cấp thì tôi không đủ điều kiện. Hiện nay, Ban thường vụ Huyện ủy Đăk Đoa đã thống nhất theo nguyện vọng của cá nhân".

Theo lời kể của ông Nhưn, ông cũng có đi học cấp 3 nhưng thi 2 lần không đậu tốt nghiệp. Ông từng là giáo viên dạy trong làng, chỉ dạy cấp I, cấp II. Những năm 1986, 1987, ông đi học Trung cấp nhưng nhà trường cũng không yêu cầu có bằng cấp III. Từ 1996-2000, ông Nhưn đi học Đại học, sau đó bổ sung bằng Trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ tiếng Anh, tin học...

Phó Chủ tịch huyện không có bằng cấp III, Sở Nội vụ không lưu hồ sơ, không nắm được - Ảnh 1.

Ông Hoàng Nhưn trao đổi với PV.

Được biết, ông Nhưn đã được phân công giữ nhiều vị trí quản lý như Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Đoa; Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Đăk Đoa; Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Đăk Đoa… Hiện tại, ông Nhưn đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa, phụ trách lĩnh vực công tác văn hóa xã hội. Trong hai nhiệm kỳ làm Phó Chủ tịch huyện, ông đạt được thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị xử lý kỷ luật.

"Nguyện vọng sau này của tôi là muốn về làm bên Hội Chữ thập đỏ của huyện, xin làm chuyên viên cho đến tuổi nghỉ hưu cũng được" - ông Nhưn bày tỏ.

Khi phóng viên trao đổi thông tin sự việc ông Hoàng Nhưn - Phó Chủ tịch huyện Đăk Đoa không có bằng cấp 3 vẫn được bổ nhiệm rất nhiều vị trí lãnh đạo, ông Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai khẳng định: "Sở không biết đâu. Vấn đề này phải hỏi ở dưới huyện. Toàn bộ hồ sơ cán bộ nằm ở huyện. Hồ sơ bổ nhiệm thì Sở chỉ kiểm tra xong trả lại hết. Sở không lưu hồ sơ nào hết vì ông Nhưn là chế độ bầu, ở cấp dưới bầu rồi chỉ đưa lên Sở để phê duyệt thôi".

"Việc thanh tra kiểm tra thì tiến hành theo đợt, theo quy định của Trung ương. Theo chỉ đạo thì người ta kiểm tra xong báo cáo lại chứ không ai làm hết cho cả tỉnh được. Trường hợp này chắc ở dưới huyện người ta kiểm tra rồi", ông Tâm nói.

Trao đổi với PV về hồ sơ cán bộ của ông Hoàng Nhưn, ông Nghiêm Thanh Sơn - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đăk Đoa cho biết: "Phó Bí thư Huyện ủy nói là nội dung này đang báo cáo tỉnh và chờ xin ý kiến của tỉnh. Khi nào có thông tin cụ thể thì chúng tôi sẽ thông tin với báo chí".

Khi PV hỏi thông tin ông Nhưn không có bằng cấp 3 có đúng không, ông Sơn không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Trưa ngày 30/6, PV tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư Huyện ủy Đăk Đoa để xác minh thông tin sự việc, tuy nhiên ông Thọ trả lời là "sẽ xếp lịch sau".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày