Phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dính nghi án phân biệt chủng tộc

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 24/10/2016

Phim điện ảnh “Birth Of The Dragon” gây tranh cãi vì đã “xuyên tạc” về cuộc đời của Lý Tiểu Long.

Gần đây, tác phẩm điện ảnh Birth Of The Dragon của biên kịch George Nolfi bất ngờ gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Những tưởng phim sẽ tái hiện quãng thời gian huyền thoại Lý Tiểu Long sinh sống và làm việc tại Mỹ. Thế nhưng, ai ngờ đạo diễn và biên kịch lại "vô tình" biến Lý Tiểu Long từ nhân vật chính thành nhân vật phụ để làm nền cho McGee – một nhân vật hư cấu.

Phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dính nghi án phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Poster của phim điện ảnh "Birth Of The Dragon"

Phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dính nghi án phân biệt chủng tộc - Ảnh 2.

Nhiều khán giả cho rằng poster của phim chỉ để che mắt mọi người

Không chỉ đi ngược lại với sự thật lịch sử, phim còn khiến các khán giả bất bình vì bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một nhân vật McGee với danh xưng "đệ tử của Lý Tiểu Long". Tâm điểm của phim từ đó bỗng dồn hết vào nhân vật da trắng McGee. Còn huyền thoại võ thuật châu Á chỉ đóng vai trò như một người thầy dẫn dắt. 

Có khán giả còn bình luận: "Chẳng nhẽ phim nào mà không xuất hiện người da trắng thì không phải phim bom tấn à". Bình luận này như giọt nước tràn ly, dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt là những fan hâm mộ của huyền thoại Lý Tiểu Long, họ cho rằng thần tượng của mình đã bị xúc phạm nghiêm trọng và tình trạng phân biệt chủng tộc, màu da sâu sắc trong thế giới điện ảnh thế giới, tương tự tai tiếng giải Oscar mới đây.

Phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dính nghi án phân biệt chủng tộc - Ảnh 3.

Hình ảnh trong phim

Lý giải về điều này, đạo diễn cho rằng nhân vật da trắng hư cấu đó nhằm mục đích nêu bật quá trình và tầm ảnh hưởng của kungfu đối với xã hội phương Tây lúc bấy giờ, cũng như là sợi dây liên kết các nhân vật trong phim và nhân vật chính của phim vẫn là Lý Tiểu Long.

Được biết, Birth Of The Dragon không được các nhà phê bình đánh giá cao (điểm IMDb 3.3). Phim có tham gia một số liên hoan phim quốc tế nhưng cũng chưa gặt hái được thành công nào.

Ngoài ra, thông tin về dự án chuyển thể Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Đây là một dự án chuyển thể khá táo bạo về mối tình giữa hai anh em cùng cha khác mẹ Lương Sinh và Khương Sinh.

Phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dính nghi án phân biệt chủng tộc - Ảnh 4.

Poster chủ đề của phim

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng và đầy triển vọng. Trong đó, đáng chú ý nhất là nam diễn viên Mã Thiên Vũ và Vu Mông Lung. Theo tiết lộ của đoàn làm phim, Mã Thiên Vũ sẽ đảm nhận vai nam chính Lương Sinh. Trong khi đó, "nhà xí huynh" Vu Mông Lung hóa thân thành nam thứ Trình Thiên Ân.

Phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dính nghi án phân biệt chủng tộc - Ảnh 5.

Mã Thiên Vũ trở thành người anh trai đầy bi thương

Phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dính nghi án phân biệt chủng tộc - Ảnh 6.

"Mỹ nam" Vu Mông Lung cũng góp mặt trong dự án phim

Tuy nhiên, đến bây giờ nhân vật Trình Thiên Hựu vẫn còn là một ẩn số. Đây tuy không phải nhân vật nam chính nhưng lại là người có vai trò vô cùng quan trọng trong phim. Nhiều nguồn thông tin cho rằng Chung Hán Lương sẽ đảm nhận vai diễn này.

Phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dính nghi án phân biệt chủng tộc - Ảnh 7.

"Soái ca ngôn tình" Chung Hán Lương liệu có đồng ý tham gia dự án phim?

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của một số gương mặt đáng chú ý khác như Tôn Di, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, v.v..

Phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dính nghi án phân biệt chủng tộc - Ảnh 8.

Tôn Di đảm nhận vai nữ chính Khương Sinh

Phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dính nghi án phân biệt chủng tộc - Ảnh 9.

Phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long dính nghi án phân biệt chủng tộc - Ảnh 10.

"Hai mẩu" của TFBoys cũng góp mặt trong phim

Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Không Đau Thương được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nhạc Tiểu Mễ, khắc họa mối tình trái với luân thường đạo lý đầy bi thương. Lương Sinh và Khương Sinh vốn là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng hoàn cảnh đã khiến giữa họ vô tình nảy sinh tình cảm vượt trên cả mức tình thân gia đình. Hai con người dây dưa đến hơi thở cuối cùng nhưng lại không thể có cái kết viên mãn. Chính vì thế, các fan cứng hy vọng phim sẽ có cái kết tươi sáng hơn.

Phim hiện chưa ấn định thời gian khởi quay.