Phim Hàn bị chỉ trích vì gây đau đớn cho gia đình nạn nhân bị cưỡng hiếp

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 11:08 11/08/2017

Trong 11 tác phẩm có kinh phí sản xuất lớn nhất năm nay của điện ảnh Hàn Quốc, có một phim đã vượt qua "Snowpiercer" để trở thành phim Hàn tốn kém nhất mọi thời đại.

Một dự án điện ảnh Hàn Quốc có tên Toilet (tạm dịch: Nhà Vệ Sinh) hiện đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ dư luận. Phim có cốt truyện nói về hai gã đàn ông cưỡng hiếp và ra tay giết hại nạn nhân là phụ nữ sau khi chúng bị họ từ chối. Ngoài ra, poster của tác phẩm có chứa dòng slogan: "Mọi việc chỉ là tai nạn và do sự kích động ngoài tầm kiểm soát".

Phim Hàn bị chỉ trích vì gây đau đớn cho gia đình nạn nhân bị cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Poster "Toilet"

Toilet được cho là được xây dựng dựa trên vụ giết người có thật ở nhà ga Gangnam, khi một người phụ nữ ở độ tuổi 20 bị giết hại bởi một người đàn ông lạ mặt trong nhà vệ sinh công cộng vào ngày 17/5/2016. Thủ phạm đã đợi một tiếng đồng hồ trước cửa nhà vệ sinh để bắt được nạn nhận. Vào thời điểm đó, vụ án đã tạo nên một cuộc tranh luận tại Hàn Quốc về chứng căm ghét phụ nữ.

Sau khi bản tóm tắt nội dung của Toilet được công bố, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ rằng làm phim dựa trên một vụ án mới xảy ra là một việc không nên, bởi điều đó có thể khiến gia đình nạn nhân thêm đau buồn.

Một số khác lại lên tiếng cho rằng cách kể chuyện thiếu chính xác so với thực tế đã khiến Toilet trở thành một bộ phim gây tranh cãi. Ở vụ án năm 2016, thủ phạm đã lên kế hoạch từ trước, trong khi bộ phim lại miêu tả đây là hành vi giết người do kích động. Việc này bị chỉ trích là có thể khiến khán giả nhầm lẫn vụ án thực sự với một vụ án không có chủ ý.

Một tổ chức nữ quyền cho biết họ sẽ tẩy chay bộ phim cùng lời giải thích: "Đội ngũ sản xuất của Toilet phải thừa nhận rằng slogan xuất hiện trên poster đã thất bại trong việc thể hiện khía cạnh ghét phụ nữ trong vụ án ở ga Gangnam. Điều này sẽ gây tổn thương tới các nạn nhân của hành vi giết người tương tự".

Phim Hàn bị chỉ trích vì gây đau đớn cho gia đình nạn nhân bị cưỡng hiếp - Ảnh 2.

Phản hồi của đạo diễn "Toilet" trên Instagram cá nhân

Đáp lại những phản hồi tiêu cực từ dư luận, đạo diễn của Toilet đăng tải dòng đính chính trên tài khoản Instagram cá nhân: "Toilet hoàn toàn không liên quan tới vụ án ở ga Gangnam. Chúng tôi không sản xuất bộ phim để bảo vệ kẻ giết người, mà là để đưa ra lời cảnh tỉnh về những vụ án tương tự".

Ông tiếp tục: "Thông điệp của Toilet đó là không có vụ án nào là không có sơ hở và đến cuối cùng, kẻ gây ra tội ác sẽ bị trừng trị". Không lâu sau khi đăng tải lời giải thích, vị đạo diễn đã xóa tài khoản Instagram của mình đi.

Sau khi gây ra cuộc tranh cãi, số phận của Toilet tại các rạp chiếu phim vẫn chưa được xác định.

(Nguồn: Soompi)