Phim của "tài tử đẹp nhất xứ Hàn" áp đảo "Star Wars: The Last Jedi" tại phòng vé

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 18/12/2017

"Steel Rain" của Jung Woo Sung và Kwak Do Won đã có màn ra mắt khá thuận lợi tại phòng vé Hàn khi đè bẹp "Star Wars: The Last Jedi" khởi chiếu cùng ngày.

Doanh thu phòng vé Hàn Quốc từ 11/12 đến 17/12

Steel Rain: 12,1 triệu USD ~ 275 tỉ VND

Star Wars: The Last Jedi: 5,2 triệu USD ~ 118 tỉ VND

The Swindlers: 1,9 triệu USD ~ 43 tỉ VND

Forgotten: 1,7 triệu USD ~ 39 tỉ VND

Pororo, Dinosaur Island Adventure: 1,6 triệu USD ~ 36 tỉ VND

Mary and The Witch’s Flower: 1,2 triệu USD ~ 27 tỉ VND

Murder on the Orient Express: 563 nghìn USD ~ 13 tỉ VND

American Assassin: 309 nghìn USD ~ 7 tỉ VND

Rilu Rilu Fairilu: 280 nghìn USD ~ 6 tỉ VND

The Chase: 200 nghìn USD ~ 4,5 tỉ VND

Phim của tài tử đẹp nhất xứ Hàn áp đảo Star Wars: The Last Jedi tại phòng vé - Ảnh 2.

"Steel Rain"

Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim được chờ đợi nhất tuần qua của điện ảnh Hàn Steel Rain đã dẫn đầu phòng vé sau 4 ngày công chiếu. Doanh thu mà tác phẩm này đạt được trong tuần đầu tiên là 12,1 triệu USD và lượng khán giả là 1.626.156 tại 1.387 màn hình chiếu. Đứng thứ hai là bom tấn Hollywood Star Wars: The Last Jedi. Mặc dù ra mắt cùng ngày với Steel Rain, Star Wars chỉ thu hút được gần 639 nghìn khán giả tại 1.107 màn hình chiếu.

Trong khi đó, sau ba tuần ngự trị ở ngôi vương, The Swindlers đã hạ nhiệt ở tuần thứ tư và chỉ còn đứng thứ ba bảng xếp hạng với hơn 270 nghìn lượt xem, nâng tổng số vé bán được tính đến ngày 17/12 là 3.992.625. Hai cái tên còn lại trong top 5 lần lượt là Forgotten và Pororo, Dinosaur Island Adventure với 248 nghìn và 234 nghìn khán giả.

Phim của tài tử đẹp nhất xứ Hàn áp đảo Star Wars: The Last Jedi tại phòng vé - Ảnh 3.

Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, Steel Rain xoay quanh câu chuyện của một cựu điệp viên Bắc Hàn trốn thoát tới Hàn Quốc và một nhân vật cấp cao của chính phủ Hàn, cả hai bí mật thực hiện nhiệm vụ nhằm ngăn chặn chiến tranh nổ ra giữa hai miền Triều Tiên.

Steel Rain là phim thứ hai của đạo diễn Yang Woo Suk, người đứng sau thành công của tác phẩm 11,3 triệu vé năm 2013 The Attorney và cũng là tác giả của webtoon Steel Rain. Ngoài ra, bộ phim này còn gây chú ý khi đánh dấu màn tái hợp của hai ngôi sao phim Asura - Kwak Do Won và "tài tử đẹp nhất Hàn Quốc" Jung Woo Sung.