“Star Wars 7” qua mặt “Avatar” thành phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 07/01/2016

“Star Wars: The Force Awakens” đã chính thức trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại thị trường nội địa, vượt qua kỷ lục 760,5 triệu USD của “Avatar”.

Đúng như dự đoán, Star Wars: The Force Awakens đã chính thức qua mặt Avatar trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại thị trường nội địa, tính đến thời điểm sáng thứ Tư (giờ địa phương). Đó là một kỷ lục mà nhiều người, bao gồm cả nhà sản xuất George Lucas, nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể phá vỡ được. Star Wars: The Force Awakens đã làm được điều đó chỉ trong 20 ngày.

“Star Wars 7” qua mặt “Avatar” thành phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ - Ảnh 1.

Tính đến cuối ngày thứ Ba, Star Wars: The Force Awakens đã thu được 758,2 triệu USD (16.188,8 tỷ đồng) và tiếp tục tiến bước để có được con số cần thiết vượt qua 760,5 triệu USD (16.350,75 tỷ đồng) - kỷ lục phòng vé trong nước của Avatar, vào sáng thứ Tư. Avatar và Star Wars: The Force Awakens là hai phim duy nhất vượt qua mốc doanh thu hơn 700 triệu USD tại Bắc Mỹ.

“Star Wars 7” qua mặt “Avatar” thành phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ - Ảnh 2.

Nhờ Star Wars: The Force Awakens, doanh thu nội địa năm 2015 đạt mức kỷ lục 11 tỷ USD (236.500 tỷ đồng) vào phút cuối cùng. Cho đến nay bộ phim đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục, bao gồm: phim mở đầu khủng nhất trong nước (247,9 triệu USD – khoảng 5.329,85 tỷ đồng); ra mắt toàn cầu lớn nhất (529 triệu USD – khoảng 11.373,5 tỷ đồng); đạt 100 triệu USD nhanh nhất (trong 24 giờ); 200 triệu USD nhanh nhất (ba ngày); 300 triệu USD nhanh nhất (năm ngày); 400 triệu USD nhanh nhất (tám ngày); 500 triệu USD nhanh nhất (10 ngày); 600 triệu USD nhanh nhất (12 ngày) và đạt 700 triệu USD nhanh nhất (16 ngày).

“Star Wars 7” qua mặt “Avatar” thành phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ - Ảnh 3.

Những kỷ lục trong nước khác mà Star Wars: The Force Awakens đạt được còn là: phim có doanh thu cuối tuần thứ hai cao nhất mọi thời đại (149,2 triệu USD – khoảng 3.207,8 tỷ đồng); cuối tuần thứ ba cao nhất mọi thời đại (90,2 triệu USD – khoảng 1.939,3 tỷ đồng); ngày Thứ năm cao nhất (57 triệu USD – khoảng 1.225,5 tỷ đồng); doanh thu ngày Giáng sinh cao nhất (49,3 triệu USD– khoảng 1.055,95 tỷ đồng); doanh thu đầu năm mới cao nhất (34,4 triệu USD – khoảng 739,6 tỷ đồng); và tuần mở màn cao nhất (390,9 triệu USD– khoảng 8.404,35 tỷ đồng).

“Star Wars 7” qua mặt “Avatar” thành phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ - Ảnh 4.

Tuy đây là một thành công đáng kinh ngạc của Lucasfilm và Disney, nhưng phần phim thứ bảy của series Star Wars còn cả một chặng đường dài để đi, nếu muốn đánh bại kỷ lục phòng vé toàn cầu của Avatar với 2,78 tỷ USD (59.770 tỷ đồng). Hiện nay, Star Wars: The Force Awakens đang có doanh thu toàn cầu là 1,54 tỷ USD (31.110 tỷ đồng), nhưng vẫn chưa ra mắt tại Trung Quốc.

Nhiều nhà quan sát phòng vé cho rằng phần phim Star Wars thứ bảy sẽ mang về từ 2,2 đến 2,4 tỷ USD (từ 47.300 tỷ đến 51.600 tỷ đồng) trên toàn thế giới, vượt qua Titanic (2,19 tỷ USD – khoảng 47.085 tỷ đồng) của James Cameron để trở thành bộ phim thứ 2 đắt hàng nhất mọi thời đại, sau Avatar.

“Star Wars 7” qua mặt “Avatar” thành phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ - Ảnh 5.

Một thông báo cảm ơn đăng trên trang web Star Wars.com viết: "Fan của Star Wars đã giữ cho một thiên hà xa, rất xa vẫn còn sống trong suốt gần 40 năm qua. Nếu không có họ, thì sẽ không có Star Wars. Đó là lý do tại sao chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn và tuyên bố rằng, nhờ người hâm mộ mới và cũ, mà Star Wars: The Force Awakens đang là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại các phòng vé nội địa, vượt doanh thu kỷ lục của Avatar chỉ trong 20 ngày".

“Star Wars 7” qua mặt “Avatar” thành phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ - Ảnh 6.

Đối với người hâm mộ của Star Wars, niềm vui này có thể sẽ dẫn đến việc tái phát hành Star Wars: The Force Awakens vào cuối năm nay. Trong đó, họ hy vọng sẽ được thấy những cảnh mới chưa từng công bố, hoặc một vài hình ảnh đầu tiên của Star Wars: Episode 8. Tất cả ba bộ phim Star Wars gốc đã được tái phát hành tại các rạp chiếu, thậm chí tập phim A New Hope đã được tái phát hành đến 5 lần, gần đây nhất là vào năm 1997.

“Star Wars 7” qua mặt “Avatar” thành phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ - Ảnh 7.

Câu hỏi tiếp theo là liệu Star Wars có thể là bộ phim đầu tiên vượt qua mốc 1 tỷ USD (21.500 tỷ đồng) tại các phòng vé trong nước? Nếu Lucasfilm và Disney tìm kiếm những mục tiêu tại phòng vé (và giữ cho cơn sốt Star Wars tiếp tục kéo dài) thì ý tưởng tái phát hành chắc chắn là một ý tưởng sáng tạo để làm được điều đó. Trước đây, cả Avatar và Titanic đều được tái phát hành tại các rạp chiếu.