Phiên tòa "đặc biệt" ở Đà Nẵng: Cả bị cáo và nạn nhân đều đến tòa bằng xe chở tội phạm giết người

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 19:15 22/02/2019

Chơi game thiếu 100 nghìn không được chấp nhận, Vũ cầm mã tấu đến chém Thảo chấn thương sọ não. Tuy nhiên, nạn nhân trong vụ việc này cũng không phải dạng vừa, và đang là bị can liên quan đến 1 vụ án giết người khác, khiến cả 2 cùng phải đến phiên tòa trên xe chở phạm nhân.

Ngày 22/2, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Phan Phú Vũ (28 tuổi, ngụ tổ 27B, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 7/12/2017, Vũ đến quán cà phê Cội Nguồn ở gần nhà chơi game bắn cá và thua 600.000 đồng, do chỉ còn 500.000 đồng, Vũ nói nhân viên Đặng Phi Thảo (23 tuổi, trú P.Thọ Quang, Sơn Trà) cho nợ 100.000 đồng, nhưng Thảo không đồng ý.

Tuy vậy, Vũ vẫn dắt xe nên Thảo chạy theo rút chìa khóa xe máy, thì bị Vũ ném vỏ chai nước ngọt nhưng hụt, khiến Thảo bỏ chạy.

Sau khi về nhà, nghe Sơn (chưa rõ lai lịch) gọi điện nhờ đi chém người ở đường Lê Độ (Q.Thanh Khê), Vũ liền mang theo cây mã tấu, cùng 17 thanh niên khác đi trả thù giúp Sơn nhưng không gặp.

Phiên tòa đặc biệt ở Đà Nẵng: Cả bị cáo và nạn nhân đều đến tòa bằng xe chở tội phạm giết người - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ bị kết án 8 năm tù về tội giết người.

Trên đường ngang qua quán Cội Nguồn, bực tức chuyện Thảo không cho mình nợ tiền, Vũ xông vào trong. Thấy Vũ cầm mã tấu, Thảo bỏ chạy thì bị vấp té và bị Vũ chém vào đầu, gây chấn thương sọ não, nứt nền sọ. Thảo được cứu sống nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau khi gây án, Vũ bỏ trốn và bị công an truy nã, đến tháng 5/2018 thì bị bắt.

Được biết, Vũ là đối tượng có "số má" ở địa phương. Bỏ học sớm, mới 20 tuổi, Vũ đã phải lĩnh 3 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Năm 2014, vừa ra tù, Vũ vướng vào ma túy, nhiều lần bị ép buộc đưa đi cai nghiện tập trung. Thời điểm gây án, Vũ mới hoàn thành việc cai nghiện chưa tròn 1 tháng.

Còn bị hại trong vụ án này là Thảo cũng không phải dạng vừa, những người tham dự phiên tòa đã bất ngờ khi Thảo cùng đến tòa với Vũ trong xe chở phạm nhân, do đối tượng này cũng đang là bị can liên quan 1 vụ án giết người khác. Bởi, sau khi bình phục vết thương do bị Vũ chém, ngày 2/4/2018, Thảo cùng 7 người bạn đi nhậu và thuê loa kẹo kéo hát karaoke.

Do mâu thuẫn với nhân viên Nguyễn Tiến Hoàng (27 tuổi, trú xã Hòa Phước, H.Hòa Vang) giữa việc tính hay chưa tính tiền thuê loa, nhóm Thảo đánh hội đồng Hoàng thương tích đến 54%. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, 6 bị can trong nhóm của Thảo đã bị chuyển tội danh từ cố ý gây thương tích thành giết người.

Sau Vũ, rồi thời gian tới đây, Thảo cũng sẽ phải đứng trước vành móng ngựa và để nhận án phạt về hành vi giết người của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày