Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 21/01/2017

Hôm nay (21/1), hàng trăm bệnh nhân nghèo, người vô gia cư đã tới công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tham dự phiên chợ tết 0 đồng. Đây là phiên chợ của các nhà hảo tâm đóng góp để giúp cho họ có một cái tết ấm cúng và sung túc hơn.

Clip: Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội. Thực hiện: Phương Thảo

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 2.

Ngay từ sáng, hàng trăm người đã xếp hàng để vào tham dự phiên "Chợ Tết 0 đồng"

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 3.

Những bệnh nhân nghèo tại các bệnh viên Ung Bướu, Huyết học, Nhi TW... được ban tổ chức phát phiếu tham dự. Mỗi tấm phiếu này có giá trị mua 10 món hàng đồng giá 0 đồng.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 4.

Rất nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp các phần quà, lên kế hoạch tổ chức để có thể đưa đến những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của đối tượng chương trình.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 5.

Bà Đỗ Thị Thanh Hà, thành viên ban điều hành chương trình ngôi trường mơ ước cũng là thành viên của phiên chợ này cho biết: "Chúng tôi đã tập hợp danh sách các bệnh nhân nghèo từ các bệnh viện tại thủ đô qua sự đánh giá của các bác sĩ, hộ tá ở đấy. Ngoài ra hơn 350 trường hợp người vô gia cư được các thành viên sàng lọc cũng được tham dự trong chương trình này".

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 6.

Dự kiến 2.000 thẻ tham dự phiên chợ sẽ được phát ra để phát quà cho mọi người trong 2 ngày 21, 22/1 với hàng chục ngàn sản phẩm từ quần áo, bánh chưng, nước mắm... tất cả sản phẩm này đều là sản phẩm mới hoàn toàn.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 7.

Ngoài ra một số quần áo cũ, bát đĩa cũ vẫn có thể sử dụng sẽ được phát miễn phí.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 8.

Với mỗi phiếu tham gia như thế này, mọi người sẽ được mua 10 sản phẩm mới và sẽ được tình nguyện viên tích vào phiếu theo số lượng cụ thể.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 9.

Cô Lê Thị Lộc, người Gia Lộc, Hải Dương đang chọn mua cho con trai mình bộ đồ thể thao có tại phiên chợ, cô là người nhà một bệnh nhân đang được điều trị tại Thủ đô.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 10.

Đa phần đây là các sản phẩm thiết yếu phục vụ cho cuộc sống và ban tổ chức mong muốn tổ chức phiên chợ này để những người có hoàn cảnh khó khăn dễ dàng lựa chọn cho đúng nhu cầu.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 11.

Tình nguyện viên Hoài Anh phải luôn tay hướng dẫn cho mọi người về các sản phẩm quần áo. Cô cho biết tuy khá mệt nhưng cô cảm thấy rất vui vì đã góp một phần tấm lòng của mình cho những người có hoàn cảnh khó khăn một cái tết ấm no.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 12.

Bác Nguyễn Thị Lân ở Mỹ Đức, Hà Nội tỏ ra vui mừng và thấy phiên chợ này rất ý nghĩa cho bác cũng như nhiều bệnh nhân và người nhà đang phải chật vật xoay xở tại các bệnh viện.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 13.

Niềm vui của những người tham gia phiên chợ khi chọn được sản phẩm ưng ý.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 14.

Tết này, những người vô gia cư và bệnh nhân nghèo đã không còn phải khó khăn, chắt bóp sắm sửa nữa mà đã có những nhà hảo tâm hỗ trợ.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 15.

Lỉnh kỉnh túi hàng trên tay, cô Lộc trở về bệnh viện để chuẩn bị bữa trưa cho chồng mình.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 16.

Nụ cười hạnh phúc của những người có hoàn cảnh khó khăn đã chọn được cho mình những nhu yếu phẩm thiết yếu cho cái Tết ấm cúng.

Phiên chợ tết 0 đồng ấm lòng người vô gia cư và bệnh nhân nghèo tại Hà Nội - Ảnh 17.

Trên tay là cành đào và túi hàng vừa mua được, ông Lê Tấn Dư cùng cháu nội của mình vui mừng trở về ngôi nhà nhỏ tại ngõ Văn Chương, con dâu của ông đang phải điều trị tại bệnh viện Ung bướu TW số 2, thế là cái tết này dù sao căn nhà ông cũng đã có cành đào và cháu nhỏ có bộ quần áo đẹp để diện Tết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày