Phát hiện thi thể người đàn ông quê Hải Dương tại rừng thông sau nhiều ngày mất tích

Đức Tuỳ, Theo Gia đình và Xã hội 17:39 25/08/2019

Qua điều tra bước đầu xác định, ông Ch. tử vong do treo cổ và thời điểm phát hiện thi thể, điện thoại vẫn trong túi quần nạn nhân...

Thông tin cho PV, đại diện Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, trưa qua (24/8), người dân thôn Vĩnh Thái, xã Hồng Thái Đông bất ngờ phát hiện thi thể 1 người đàn ông treo cổ trên đồi thông trong tình trạng đang phân hủy. Ngay sau đó vụ việc được cấp báo cho chính quyền địa phương.

Danh tính nạn nhân được xác nhận là ông Lê Văn Ch. (SN 1973), trú tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), Ông Ch. hiện đang là công nhân hợp đồng thuộc Trung tâm Quản lý đường vận tải mỏ - Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) và trước khi tìm thấy thi thể nạn nhân, ông Ch. được xác định mất tích vào trưa 7/8.

Phát hiện thi thể người đàn ông quê Hải Dương tại rừng thông sau nhiều ngày mất tích  - Ảnh 1.

Khu vực đồi thông thôn Vĩnh Thái, nơi thi thể ông Ch. được người dân phát hiện. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hồng Thái Đông có mặt tại nơi phát hiện thi thể nạn nhân, tiến hành bảo vệ hiện trường và cấp báo cho Công an thị xã Đông Triều. Tuy nhiên, do nạn nhân hiện đang làm việc thuộc ngành quốc phòng nên vụ việc được Cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng thụ lý.

Cũng theo cơ quan công an, qua điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do treo cổ và vị trí tìm thấy thi thể ông Ch. cách nơi công tác khoảng 5km. Đặc biệt, khi phát hiện thi thể, điện thoại vẫn trong túi quần nạn nhân, xe máy dựng cách đó 300m và mũ vẫn treo trên xe.

Trước đó, theo gia đình nạn nhân, khoảng 11h15 trưa 7/8, sau khi hết ca trực, ông Ch. xin phép chỉ huy đơn vị về TP. Uông Bí ăn cơm và thăm gia đình em gái.

Phát hiện thi thể người đàn ông quê Hải Dương tại rừng thông sau nhiều ngày mất tích  - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tuy nhiên, vợ chồng em gái không thấy anh trai đến nhà và mọi lần trước mỗi khi đến chơi, ông đều gọi điện hỏi xem vợ chồng em gái có nhà không. Tuy nhiên lần này thì không thấy điện thoại báo trước.

Ngày 7/8, sau khi gọi nhiều cuộc điện thoại không thấy chồng nghe máy, vợ nạn nhân thông tin cho vợ chồng em gái và đăng lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm. Được biết, trước khi rời chỗ làm, nạn nhân mặc bộ quân phục bộ đội, đi xe máy BKS: 34B3 - 058.63.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể ông Ch. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.