Thủ khoa đến từ Sơn La của Học viện Kỹ thuật Quân sự 2018 được nâng đến 25.2 là ai?

PV, Theo Helino 16:08 18/04/2019

Được biết, "thủ khoa" M.V.T. là cháu của một Chuyên viên Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng của Sở GD&ĐT Sơn La.

Danh sách thủ khoa sửa điểm tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vẫn tiếp tục được công bố gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin 44 thí sinh Sơn La được nâng điểm có thí sinh M.V.T. được sửa tới 25.2 điểm ở Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Cụ thể, điểm thật của M.V.T. là 4 điểm Toán; 3 điểm Lý, 2.2 điểm Tiếng Anh, 2 điểm Hoá, 4.5 điểm Sinh. Tuy nhiên, điểm này đã được  sửa thành Toán 9.4, Lý 9.4, Tiếng Anh 9, Hoá 6, Sinh 6.75 điểm.

Như vậy, tổng điểm mà thí sinh M.V.T. được nâng là 25.2 điểm! Đây là sinh viên có điểm thi cao nhất, thủ khoa đầu vào Học viện Kỹ thuật Quân sự 2018. 

Được biết, M.V.T. là cháu của một Chuyên viên Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng của Sở GD&ĐT Sơn La.

Ngoài ra, ở Học viện Kỹ thuật Quân sự còn có thí sinh Đ.T.N.K. cũng được nâng điểm để đỗ vào trường. Điểm Toán được nâng thành 8,6 (điểm thật 7,4); Vật lý 9,5 (điểm thật 8,5); Ngoại ngữ 8,75 (điểm thật 6,5). Như vậy với tổng điểm thật là 22.4, K. không đủ điều kiện để trúng tuyển vào trường.

Thủ khoa đến từ Sơn La của Học viện Kỹ thuật Quân sự 2018 được nâng đến 25.2 là ai? - Ảnh 1.

q

Trong danh sách 44 thí sinh gian lận thi cử ở Sơn La, có 25 thí sinh bị bộ Công an trả về địa phương. Trong đó có 7 thí sinh trúng tuyển vào học viện An ninh Nhân dân, 16 thí sinh trúng tuyển vào học viện Cảnh sát Nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào trường đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Á khoa 2 của Đại học Y Hà Nội năm 2018 là thí sinh V.H.L (Sơn La), đỗ Y đa khoa với 28,4 điểm. Điểm thi được nâng lên của thí sinh này là môn Toán 9.4 điểm, môn Hóa học 9.5 điểm và môn Sinh học 9.5 điểm.

Tuy nhiên, điểm thực của thí sinh này sau khi chấm thẩm định chỉ là Toán 5.6 điểm, Hóa 3.4 điểm, Sinh 4 điểm (tổng 13 điểm). Như vậy, sinh viên này được tăng khống 15.4 điểm. Đại học Y Hà Nội đã chính thức đuổi học sinh viên này do không đạt đủ điểm chuẩn để vào trường theo quy chế tuyển sinh năm 2018.