Phát hiện thanh niên lạ mặt vào nhà khống chế bố mẹ, bé gái nhanh trí lẻn ra ngoài kêu cứu

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:26 28/10/2016

Phát hiện thấy bé gái 6 tuổi đang ngồi trong nhà, nam thanh niên lạ mặt lao vào khống chế, dí dao vào cổ cháu bé. Hắn uy hiếp, ép bố mẹ đứa trẻ đưa tiền mới chịu thả bé gái ra.

Theo đó, kẻ gian đã đột nhập vào gia đình ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1952) ở đường Quang Trung 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. 

Phát hiện thanh niên lạ mặt vào nhà khống chế bố mẹ, bé gái nhanh trí lẻn ra ngoài kêu cứu - Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên bị khống chế.

Thấy cháu Nguyễn Thị Minh N. (6 tuổi, con gái út nhà ông Đ.) đang ngồi học ở tầng 2, tên trộm đã xông vào khống chế, dí dao vào cổ cháu bé và bắt cháu đưa lên phòng ngủ của bố mẹ trên tầng 3. 

Lên đến phòng, tên trộm đạp tung cửa rồi bắt vợ chồng ông Đ. ngồi im và lấy hết tiền ra đưa, nếu trái lời sẽ giết hại con gái ông. Lo sợ tính mạng con gái bị ảnh hưởng, ông Đ. và vợ đã nghe theo và ném về phía tên trộm 1 cọc tiền (hơn 13 triệu đồng). 

Phát hiện thanh niên lạ mặt vào nhà khống chế bố mẹ, bé gái nhanh trí lẻn ra ngoài kêu cứu - Ảnh 2.

Khu vực tầng 2 nơi đối tượng khống chế bé gái yêu cầu bố mẹ giao tiền

Lợi dụng lúc đối tượng lấy cọc tiền, sơ hở, ông Đ. đã xông tới quật ngã tên cướp, khóa trái tay, tước lấy con dao. Lúc này, cháu N. đã thoát được ra ngoài và nhanh chân chạy xuống nhà tri hô hàng xóm có trộm cướp. 

Hàng xóm nghe tiếng đã chạy sang cùng ông Đ. khống chế tên cướp và gọi điện báo sự việc cho cơ quan công an. 

Phát hiện thanh niên lạ mặt vào nhà khống chế bố mẹ, bé gái nhanh trí lẻn ra ngoài kêu cứu - Ảnh 3.

Nhiều người dân xung quanh khu vực tập trung theo dõi sự việc

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Trương Công Anh (22 tuổi), trú tại phường Đông vệ, TP Thanh Hóa. Công an thu được 1 con dao nhọn dài 30 cm, 1 cọc tiền 13,2 triệu đồng. 

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 28/10 trao đổi với chúng tôi, ông Mai Đại Dương, Trưởng Công an phường Đông Vệ cho biết: "Có sự việc xảy ra tại địa bàn phường tối ngày 27/10, hiện tại vụ việc đã được phường bàn giao cho Công an thành phố Thanh Hóa để giải quyết".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày