Phát hiện món ăn khoái khẩu thật sự của chuột Jerry, phô mai ư? Nhầm to rồi nhé!

Ngọc Phong, Theo Trí Thức Trẻ 19:46 19/06/2017

Những món ăn khoái khẩu của chú chuột Jerry này hóa ra cực kỳ gần gũi và dễ kiếm hơn phô mai nhiều.

Xuất hiện trong phim với hình ảnh chú chuột mê phô mai là thế, nhưng bạn có hay ngoài đời chuột Jerry lại chẳng mấy mặn mà với món ăn này. 

Bởi với chiếc mũi nhạy cảm đặc trưng của họ nhà chuột, Jerry sẽ chẳng thể chịu nổi mùi hương gay gắt của phô mai chứ đừng nói là say mê thưởng thức chúng. 

Đồ ngọt mới là khoái khẩu của anh em nhà Jerry

Trên thực tế, anh em nhà Jerry lại yêu thích những món ngọt như đường, trái cây, ngũ cốc và chocolate hơn hẳn phô mai.

Việc xuất hiện bộ đôi chuột - phô mai đơn giản chỉ là do lầm tưởng của những người Trung cổ xa xưa mà thôi. 

Vào thời ấy, khi thực phẩm vẫn chỉ được bảo quản bằng phương pháp thủ công thì ngũ cốc và phô mai là 2 món dễ ăn vụng nhất của họ nhà chuột. 

Phát hiện món ăn khoái khẩu thật sự của chuột Jerry, phô mai ư? Nhầm to rồi nhé! - Ảnh 1.

Với hạt ngũ cốc, chuột có thể bí mật đánh chén mà không lo bị phát hiện, trong khi đó phô - mai sẽ để lại vật chứng rõ ràng là những vết răng.

Từ đó, nhiều người dân lầm tưởng phô mai là món ăn ưa thích của chuột và mặc định gán ghép chúng thành 1 bộ đôi.

Bên cạnh đó, còn có 1 giả thuyết hài hước khác cho rằng: Việc Jerry bất đắc dĩ "phải diễn" cùng phô mai là bởi các họa sỹ của phim cho rằng chuột nâu đứng cạnh phô mai vàng óng, béo mềm thì mới... cool ngầu, chất chơi.

Phát hiện món ăn khoái khẩu thật sự của chuột Jerry, phô mai ư? Nhầm to rồi nhé! - Ảnh 2.

Trên phim diễn sâu vậy thôi chứ ngoài đời Jerry chẳng thích phô mai chút nào

Nhưng dù trong phim Jerry có diễn sâu với phô mai thế nào đi chăng nữa thì ngoài đời cũng khó có thể phim giả tình thật bởi anh đã trót đam mê đồ ngọt và chocolate… đôi khi còn có cả trà sữa cũng nên.

Nguồn: Howstuffworks, Earthkind