Phát hiện gần 400 lóng gỗ thông khoảng 20 năm tuổi bị chôn dưới lòng đất ở Lâm Đồng

Quân Bảo, Theo Nhịp Sống Việt 15:37 18/07/2019

Chiều 17-7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phát hiện khoảng 400 lóng gỗ thông khoảng 20 năm tuổi bị cưa, xẻ rồi chôn giấu dưới lòng đất.

Đơn vị đánh giá đây là một vụ phá rừng, phi tang bằng hình thức chôn lấp xảy ra tại khoảnh 6, Tiểu khu 438A thuộc địa bàn Thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, từ nguồn tin tố cáo của người dân, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra tại vị trí nói trên từ ngày 16-7.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiến hành truy tìm, đào được gần 400 lóng thông có đường kính từ 17 cm đến 40 cm, chiều dài từ 0,9 m đến 1,5 m bị cắt và chôn lấp dưới đất.

Phát hiện gần 400 lóng gỗ thông khoảng 20 năm tuổi bị chôn dưới lòng đất ở Lâm Đồng - Ảnh 1.
Phát hiện gần 400 lóng gỗ thông khoảng 20 năm tuổi bị chôn dưới lòng đất ở Lâm Đồng - Ảnh 2.
Phát hiện gần 400 lóng gỗ thông khoảng 20 năm tuổi bị chôn dưới lòng đất ở Lâm Đồng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đang kiểm kê, đánh dấu số lượng gỗ được đào lên.

Cơ quan chức năng nhận định ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng từ 1 tháng đến vài tháng nay. Tại hiện trường, Chi cục Kiểm lâm phải huy động gần 10 người dân mới đào bới được số lóng thông bị chôn lấp. Hiện chưa thống kê được tổng số gốc thông bị triệt hạ.

Phát hiện gần 400 lóng gỗ thông khoảng 20 năm tuổi bị chôn dưới lòng đất ở Lâm Đồng - Ảnh 4.

Các lóng gỗ được chuyển lên xe đưa về phục vụ công tác điều tra.

Được biết, số thông bị triệt hạ và phi tang nằm trên diện tích khoảng 2 ha được rào lưới B40 xung quanh, thuộc phần diện tích rừng cộng đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Tổ cộng đồng dân cư Thôn 4 (xã Lộc Phú) do ông Nguyễn Đức Dạo làm tổ trưởng. Diện tích được giao hơn 230 ha; trong đó, có hơn 192 ha quản lý bảo vệ rừng và hơn 32 ha trồng và chăm sóc rừng, chỉ có 5,85 ha là diện tích sản xuất nông lâm kết hợp.

Phát hiện gần 400 lóng gỗ thông khoảng 20 năm tuổi bị chôn dưới lòng đất ở Lâm Đồng - Ảnh 5.

Nhiều lóng gỗ có đường kính 30cm, dài 50cm được cơ quan chức năng đào lên từ lòng đất.

Phát hiện gần 400 lóng gỗ thông khoảng 20 năm tuổi bị chôn dưới lòng đất ở Lâm Đồng - Ảnh 6.

Hơn 400 lóng gỗ được chôn giấu dưới lòng đất nằm tại khoảnh 6, Tiểu khu 438A thuộc địa bàn Thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trạng bàn giao rừng vào tháng 9-2013 là rừng thông tự nhiên 54,5 ha, rừng hỗn giao thông - lá rộng 47,3 ha, rừng hỗn giao thông - dầu 53,7 ha, rừng hỗn giao lá rộng - thông 18,6 ha, rừng trồng vốn ngân sách nhà nước 27,6 ha, rừng nghèo trữ lượng 1,7 ha, rừng non phục hồi sau khai thác gần 01 ha. Tuy nhiên, đến hiện tại, nhiều diện tích rừng cộng đồng đã bị lấn chiếm, phân lô để bán, trồng cây nông nghiệp.

Theo kiểm đếm vào cuối năm 2017 của cơ quan chức năng thì số diện tích rừng cộng đồng đã bị lấn chiếm và trồng cây nông nghiệp là hơn 76 ha.

Phát hiện gần 400 lóng gỗ thông khoảng 20 năm tuổi bị chôn dưới lòng đất ở Lâm Đồng - Ảnh 7.

Người dân tiến hành đào bới các lóng gỗ được chôn dưới lòng đất lên.

Về phía của UBND huyện Bảo Lâm đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi diện tích đất rừng cộng đồng này. Được biết, UBND huyện cũng đã giao cho Thanh tra huyện thanh tra toàn diện đối với dự án rừng cộng đồng dân cư Thôn 4, xã Lộc Phú.

Hiện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục kiểm đếm, thống kê số thông bị triệt hạ để làm cơ sở xử lý vụ việc theo quy định.