Phát hiện bộ xương 'ma cà rồng' hơn 2.000 tuổi ở Anh

Song Hy, Theo VTC News 20:34 13/12/2018

Phân tích bộ xương tìm thấy trong quá trình khai quật ở Pocklington, Yorkshire cho thấy, người này phải chịu một nghi lễ thần bí khi chôn cất để không "đội mồ sống dậy" như ma cà rồng.

Trong các bộ xương được khai quật có hài cốt của một người đàn ông khoảng 17-25 tuổi sống ở thế kỷ thứ 3 TCN. Người này bị đâm bằng 9 ngọn giáo và bị đánh mạnh vào vùng trán sau khi chết.

Phát hiện bộ xương ma cà rồng hơn 2.000 tuổi ở Anh - Ảnh 1.

Một hài cốt được tìm thấy trong đợt khai quật ở Yorkshire. (Ảnh: Indepedent)

Các nhà khoa học tin rằng đây là cách mà người đương thời xử lý các thi thể mà họ tin là "ma cà rồng" nhằm ngăn những người này sẽ không thể sống dậy và lây lan bệnh tật cho những người đang sống.

Hài cốt thứ 2 được tìm thấy là của một phụ nữ trẻ, được cho vợ hoặc người thân của người đàn ông nói trên.

Cách đó không xa, nhóm nghiên cứu phát hiện ngôi mộ của người đàn ông 60-70 tuổi. Người này chôn cạnh một chiếc khiên bằng đồng cùng một cỗ xe ngựa với 2 con bị chặt đầu. Xung quanh ngôi mộ còn có các bộ xương của 6 con lợn con.

Theo quan niệm của người xưa, những kẻ khi sống làm chuyện xấu có thể biến thành ma cà rồng sau khi chết, nếu không được xuyên một thanh sắt hoặc gỗ trước ngực trước khi chôn.