Phạt gần 89 triệu, tước chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Trung Quốc tại phòng khám gây tai biến phụ khoa cho bệnh nhân Đồng Nai

Hoàng Lê, Theo Thời đại 19:15 12/09/2018

Thanh tra cũng kiến nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đình chỉ hoạt động chuyên môn đối với khoa Sản của phòng khám đa khoa Âu Mỹ Việt 3 tháng để khắc phục, thực hiện đúng quy định của luật Khám, chữa bệnh.

Thông tin này được ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trong ngày 12/9.

Theo đó sau khi báo chí đăng tải thông tin về trường hợp một phụ nữ tố cáo phòng khám đa khoa Âu Mỹ Việt (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) có hành vi khám chữa bệnh phi khoa học khiến con bà là V.T.M (17 tuổi) bị nhiễm trùng vùng kín nặng, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc làm rõ sự việc.

Phạt gần 89 triệu, tước chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Trung Quốc tại phòng khám gây tai biến phụ khoa cho bệnh nhân Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thông tin sự việc.

Đến nay sau khi điều tra rõ ràng, Thanh tra Sở kết luận phòng khám Âu Mỹ Việt có nhiều sai phạm. Cụ thể là những lỗi:

- Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh không ghi chép đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Bảng giá chưa niêm yết đầy đủ dịch vụ kỹ thuật, một số dịch vụ không niêm yết nhưng vẫn thu tiền bệnh nhân.

- 2 người phiên dịch chưa có chứng chỉ phiên dịch theo quy định.

- Phòng khám Âu Mỹ Việt thực hiện đốt điện vùng kín cho bệnh nhân V.T.M (17 tuổi) đã gây ra tai biến phụ khoa.

Phạt gần 89 triệu, tước chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Trung Quốc tại phòng khám gây tai biến phụ khoa cho bệnh nhân Đồng Nai - Ảnh 2.

Kết luận bệnh nhân bị tai biến phụ khoa tại BV Âu Cơ.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết thêm, kết quả xác minh tại Bệnh viện (BV) phụ sản Âu Cơ (nơi bệnh nhân cấp cứu sau khi gặp biến chứng) khẳng định: Bệnh nhân đã bị tai biến phụ khoa sau khi đốt điện vùng âm hộ. Bệnh nhân bị nhiễm trùng vùng mặt trên 2 môi bé nặng kèm đau nhức, sưng tấy, mưng mủ.

Với các lỗi trên, phòng khám Âu Mỹ Việt bị phạt 88.7 triệu đồng. Ngoài ra, bà Li Guang Quiu (BS chữa cho bệnh nhân) bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 4,5 tháng.

Thanh tra cũng kiến nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đình chỉ hoạt động chuyên môn đối với khoa Sản của phòng khám đa khoa Âu Mỹ Việt 3 tháng để khắc phục, thực hiện đúng quy định của luật Khám, chữa bệnh. Yêu cầu cơ sở chấm dứt hành vi vi phạm, gửi tất cả bảng giá dịch vụ về Sở Y tế để xem xét và niêm yết công khai.

Phạt gần 89 triệu, tước chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Trung Quốc tại phòng khám gây tai biến phụ khoa cho bệnh nhân Đồng Nai - Ảnh 3.

Phòng khám Âu Mỹ Việt.

Trước đó vào ngày 26/8, do có vấn đề ở vùng kín nên cô gái V.T.M (17 tuổi, quê Đồng Nai) đến phòng khám Âu Mỹ Việt sau khi tìm hiểu trên mạng.

Tại đây, phòng khám cho rằng bệnh nhân bị nổi mụn rộp nặng ở vùng kín nên tư vấn phải chữa bằng tiểu phẫu, đốt laze với giá hơn 10 triệu đồng và được bệnh nhân chấp nhận. Tuy nhiên sau đó, vùng kín M. sưng đau, nhiễm trùng hoại tử phải đi cấp cứu.

Phạt gần 89 triệu, tước chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Trung Quốc tại phòng khám gây tai biến phụ khoa cho bệnh nhân Đồng Nai - Ảnh 4.

Người nhà bệnh nhân tố cáo phòng khám Âu Mỹ Việt.

Đại diện phòng khám cho rằng M. tự nguyện làm mọi thủ thuật, tự nguyện đóng tiền và vết thương nặng lên có thể do không đến vệ sinh đầy đủ theo lịch hẹn.

Tuy nhiên phía gia đình bệnh nhân lại khẳng định M. bị hù dọa không chữa ngay sẽ ung thư, bị trói trên bàn mổ và bị dọa nạt không cho sử dụng điện thoại để liên lạc ra ngoài.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày