Phạt 25 triệu người tổ chức hội chợ phiên Container

Kim Anh - Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:02 23/04/2016

Liên quan đến vụ việc phiên chợ Container được mở ở đường Chùa Láng (quận Đống Đa, Hà Nội), chiều 23/4, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo phường Láng Thượng cho biết, đơn vị trên không có giấy phép kinh doanh nên phường đã lập biên bản đình chỉ và xử phạt 25 triệu đồng.

Hội chợ container diễn ra tại sân bóng cỏ nhân tạo rộng 5.000 m2, đây là chuỗi lễ hội ăn-chơi-mua sắm hàng tháng lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội có tên gọi Fashion Feast thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người.

Dự kiến tối nay (23/4) tại đây sẽ có buổi chiếu phim ngoài trời hoàn miễn phí. Khách được sử dụng wifi free để thoả sức check-in, bói bài Tarot không thu tiền cho 100 người đến đây đầu tiên...

Phạt 25 triệu người tổ chức hội chợ phiên Container - Ảnh 1.

Thông báo chợ phiên tạm thời đóng cửa được dán ngay trước cổng.

Ghi nhận tại buổi hội chợ, nhiều chủ gian hàng tỏ ra khá mệt mỏi và thất vọng khi vừa bày các mặt hàng ra đã phải dọn dẹp trở về.

Chị Thùy Anh, chủ một gian hàng nước giải khát tại hội chợ chia sẻ chị thuê gian hàng của Ban tổ chức với giá 3 triệu đồng/2 ngày. Từ khi kí hợp đồng, Ban tổ chức không thông báo gì về việc chưa xin giấy phép hoạt động.

Phạt 25 triệu người tổ chức hội chợ phiên Container - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng được huy động giải tán chợ phiên.

Sáng nay, chị mới bán được khoảng 3 tiếng thì lực lượng chức năng tới yêu cầu thu dọn và giải tán. "Tôi khá bất ngờ trước vụ việc này. Phía ban tổ chức bảo tôi yên tâm buôn bán, giờ xảy ra việc này khiến gian hàng của chúng tôi phải đóng cửa. Cá nhân tôi khá thất vọng và hụt hẫng", chị Thùy Anh nói.

Phạt 25 triệu người tổ chức hội chợ phiên Container - Ảnh 3.

Nhiều chủ hàng bắt đầu dọn dẹp hàng hóa rời khỏi hội chợ.

Một số bạn sinh viên không nắm được thông tin nên vẫn kéo tới tham gia cũng không khỏi thất vọng. Bạn Q.A. chia sẻ: "Chiều nay được nghỉ học, mình cùng mấy bạn tới tham gia hội chợ thì nghe tin đóng cửa. Bất ngờ quá vì chúng mình khá háo hức với hội chợ độc đáo này".

Cũng như Q.A. một sinh viên Học viện Hành chính bày tỏ: "Mình được biết gần trường mình có tổ chức hội chợ nên tranh thủ ghé qua tham gia, nhưng đến nơi mới biết thông tin bị giải tán. Mọi người láo nháo chen chúc nhau ra về thật mệt mỏi".

Phạt 25 triệu người tổ chức hội chợ phiên Container - Ảnh 4.

Rất nhiều sinh viên tranh thủ ngày nghỉ để đến tham gia chợ phiên Container.

Đến khoảng 16 giờ chiều nay, lực lượng công an phường Láng Thượng vẫn có mặt để kiểm tra việc dọn dẹp các gian hàng, đồng thời phân luồng giao thông. Việc hội chợ bị giải tán, số lượng người ùa ra rất đông nên khiến tuyến đường Chùa Láng bị ùn tắc cục bộ.

Phạt 25 triệu người tổ chức hội chợ phiên Container - Ảnh 5.

Lực lượng bảo vệ được huy động giảm bớt ùn tắc.

Bà Phạm Thị Hồng Hải, chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, phía ủy ban phường phối hợp cùng cơ quan công an phường kiểm tra hành chính. "Tuy nhiên khi kiểm tra, ban tổ chức hội chợ này không có bất kỳ giấy phép kinh doanh nào nên ngay tối 22/4 khi hội chợ Container này đang dựng lên phường đã lập biên bản đình chỉ hoạt động", bà Hải thông tin.

Phạt 25 triệu người tổ chức hội chợ phiên Container - Ảnh 6.

Những người bán hàng đang thu dọn hàng quán, chất lên xe ô tô rời khỏi phiên chợ.

Theo bà Hải, dù đã đình chỉ dừng mọi hoạt động buôn bán khi hội chợ dựng lên nhưng đến sáng nay hội chợ vẫn mở ra bình thường nên phía ủy ban phường tiếp tục với cơ quan công an xuống xử lý và yêu cầu dừng mọi hoạt động. Đến chiều nay, những chủ hàng bán trong hội chợ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bà Hải cũng cho biết, phường đã có biên bản xử phạt hành chính 25 triệu đồng. Còn việc kinh doanh do đội quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra, xử lý.

Phạt 25 triệu người tổ chức hội chợ phiên Container - Ảnh 7.

Những bạn trẻ đến tham gia phiên chợ hối hả kéo nhau ra về khiến đoạn đường chùa Láng tắc nghẽn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Huy Chín, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 4 cho biết, ngay sau khi nắm thông tin đơn vị kết hợp với UBND phường kiểm tra xử lý đơn vị tổ chức hội chợ này vì không có giấy phép và xử phạt 25 triệu đồng.