Phẫn nộ vụ cậu bé 9 tuổi ở Pháp bị đánh chết vì không làm bài tập về nhà

Phương Phương, Theo ĐS&PL 11:18 22/11/2018

Hôm qua (21/11), cảnh sát Pháp đã bắt giữ 4 người trong một gia đình vì nghi ngờ họ đã đánh cậu bé 9 tuổi đến chết sau khi bé từ chối làm bài tập về nhà.

Phẫn nộ vụ cậu bé 9 tuổi ở Pháp bị đánh chết vì không làm bài tập về nhà - Ảnh 1.

Một cậu bé 9 tuổi ở Pháp bị đánh chết vì không làm bài tập. Ảnh minh họa: Getty

Mẹ của cậu bé, chị gái 20 tuổi, anh trai 19 tuổi, và bạn gái của người anh trai đang bị tạm giam sau cái chết của cậu bé xấu số. Vụ việc xảy ra ở thành phố Mulhouse từ ngày 17/9.

Người mẹ không có mặt ở nhà lúc xảy ra sự việc. Chị gái, anh trai và bạn gái của người anh đã gọi cấp cứu nhưng các nhân viên y tế không thể cứu sống nạn nhân.

Cảnh sát chưa thể xác định rõ nguyên nhân vụ việc, trong khi đó các công tố viên tin rằng bé bị đánh đập nặng vì từ chối làm bài tập về nhà của mình. Kết quả pháp y khẳng định nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị hành hung.

Vào cuối năm 2017, một vụ án thương tâm tương tự đã xảy ra tại Ai Cập khiến nhiều người bức xúc. Một bé gái 5 tuổi đã bị người cha tàn nhẫn đánh chết vì lý do không làm bài tập về nhà. Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, cha của cô bé đã thừa nhận sử dụng một cây roi nhựa để đánh con vì không muốn làm bài tập về nhà. Tuy nhiên, ông này khẳng định vụ việc chỉ là một tai nạn và không hề có ý định đánh chết con gái mình.