Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1)

Njk, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 08/01/2019

2018 là năm đem lại rất nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng với Kpop. Mặc cho sự xuất sắc của những tường thành bất bại và độ “nóng sốt” của lớp đàn em mới toanh, công đầu vẫn không thể gọi khác những cái tên của thế hệ thứ 3.

Nếu 2017 được đánh giá đã là một năm đầy thành công của Kpop thì có lẽ sự thành công ấy trong năm 2018 còn tăng thêm vài bậc. Những sản phẩm âm nhạc càn quét Itunes của hàng chục quốc gia hay "chen chân" vào top MV có lượt xem cao nhất 24h đầu, xuất hiện thường xuyên trên Billboard 200 đã phần nào thể hiện mức độ phủ sóng đáng kinh ngạc của Kpop năm nay trên phạm vi toàn cầu. Hãy cùng nhìn lại chặng đường 12 tháng qua của Kpop để xem nền công nghiệp đặc biệt này đã "vươn mình" như thế nào.

"Spotlight" của năm

BTS

Năm 2018 với những thành công mang ý nghĩa định hình Kpop trên trường quốc tế đã đánh dấu thêm một mốc son chói lọi trong sự nghiệp âm nhạc của các chàng trai vàng BTS. Hai quả bom "Love Yourself: Tear" và "Love Yourself: Answer" làm rúng chuyển cả lịch sử Kpop bằng thành tích No.1 đầu tiên trên BXH Billboard 200 danh giá. Các hit chủ đề "Fake Love", "IDOL" lập vô số kỉ lục khủng trên Youtube, ra mắt "chễm chệ" trong Top10 Billboard Hot 100. 

Hơn thế nữa, từ nhận giải và trình diễn ở BBMA 2018, thắp sáng những thánh đường hàng đầu thế giới, trò chuyện với các chuyên gia âm nhạc ở bảo tàng Grammy, đến xuất hiện trên các talk show nổi tiếng của Mỹ, phát biểu truyền cảm hứng "Speak Yourself" ở Unicef… BTS đã vượt xa giới hạn của một nhóm nhạc thần tượng Kpop để trở thành một "Nhà lãnh đạo thế hệ mới toàn cầu", một đại diện hình ảnh ưu tú cho đất nước Hàn Quốc.

Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 1.
Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 2.

Trưởng nhóm RM đại diện phát biểu bài truyền cảm hứng "Speak Yourself" tại Unicef

BlackPink

Sự trở lại với mini album đầu tiên -"Square Up" đã mang đến cho BlackPink những thành công vượt bậc. "Square Up" gồm 4 track nhạc đều vô cùng bắt tai đã hạ cánh tại vị trí 40 ở Billboard 200, bài hát chủ đề "DDU-DU DDU-DU" vượt qua siêu hit quốc dân "Nobody" của Wonder Girls để trở thành ca khúc của nhóm nhạc nữ Kpop đạt vị thứ cao nhất trên Billboard Hot 100 với hạng 55. Concert đầu tiên ở Seoul hay màn debut solo của Jennie đã giúp tên tuổi Black Pink "nóng hừng hực" trong cả năm 2018 dù nhóm mất hút sau lần trở lại khuấy đảo mùa hè.

Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 3.

Năm 2018, BlackPink đã trở lại và "lợi hại" hơn xưa nhiều lần

iKON

Cho dù các lễ trao giải cuối năm có hay không trao "Song of the year" cho iKON thì "Love Scenario" vẫn là bản tình ca quốc dân phủ sóng cả Hàn Quốc trong năm 2018. Từng bị gọi là "nỗi xấu hổ của YG" vì "B-Day" và "Bling Bling" có thứ hạng thê thảm trên các trang nhạc số năm 2017, iKON đã trở lại cực kì ngoạn mục khiến những người chê cười nhóm bị "tạt gáo nước lạnh" thẳng vào mặt. Chất lượng âm nhạc cùng thành tích của "Killing me" và "Goodbye Road" cũng rất đáng được khen ngợi dù không đình đám như "Love Scenario". Có thể nói, Digital Daesang năm nay của "Grammy Hàn Quốc" - Goden Disc Award không có chủ nhân nào xứng đáng hơn iKON.

Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 4.

"Love Scenario" mở đầu cho năm 2018 thành công rực rỡ của iKON

Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 5.

"Killing Me" và "Goodbye Road" cũng rất đáng được khen ngợi

Nhóm giữ vững sức nóng

Wanna One

Sau khi khép lại năm 2017 thành công "choáng ngợp", Wanna One được hi vọng sẽ nối bước BTS để trở thành một "nhóm nhạc toàn cầu" trong năm 2018. Dù không đạt được mục tiêu đó trước khi tan rã nhưng Wanna One hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu vẫy chào tạm biệt người hâm mộ bởi chất lượng của những sản phẩm âm nhạc mà nhóm mang đến năm nay. So với thành tích "triệu bản" hay thường xuyên đứng đầu chỉ số thương hiệu thì những giai điệu, lời ca, ý nghĩa của "Boomerang", "Light", "Spring Breeze" và các bản b-side, những sân khấu đầy cảm xúc mới là điều đáng nhớ nhất mà Wanna One để lại trước khi ngừng hoạt động.

Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 6.

Những sân khấu đầy cảm xúc là điều đáng để nhớ nhất về Wanna One trong năm cuối cùng hoạt động

TWICE

Những bài hát của TWICE sau "Cheer Up" và "TT" có thể không gây được hiệu ứng quá bùng nổ nhưng lại có vai trò rất lớn trong việc định hình phong cách của TWICE. "What is love?", "Dance night the way" lẫn "Yes or Yes" đều đi theo concept dễ thương, nhí nhảnh nhưng không còn khiến công chúng "la ó" như trước bởi họ đã hình thành ý niệm "Nhạc này mới là nhạc TWICE, hình ảnh này mới là hình ảnh của TWICE". 

Chăm chỉ hoạt động ở cả hai thị trường Hàn - Nhật nhưng vẫn đảm bảo được những bước nhảy đầy năng lượng cùng nụ cười tươi rói trên sân khấu là một điểm cộng rất lớn của TWICE trong mắt người hâm mộ năm nay. Sau hơn 3 năm hoạt động, TWICE đã trở thành cái tên có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Kpop, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ổn định chứ không còn là một "nhóm nhạc xu hướng" dù rất hot nhưng bị ghét tới tấp nữa.

Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 7.

Thái độ chăm chỉ và cầu tiến của TWICE đã ghi điểm không ít trong mắt người hâm mộ

Red Velvet

Năm 2018, Red Velvet không sở hữu bản hit có sức ảnh hưởng như "Red Flavor" nhưng những thành công mà "Bad Boy" và "Power Up" đạt được hoàn toàn đủ để các cô gái nhà SM duy trì sức nóng của mình. Mặc dù "RBB (Really Bad Boy)" khá "flop" về mặt thành tích, song nó đã giúp Red Velvet khôi phục hình ảnh girlgroup với vũ đạo sắc bén và đều tăm tắp trong mắt người hâm mộ. Vị thế top 3 nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất hiện nay đã là một sự phát triển vượt quá công sức đầu tư của SM dành cho nhóm, là "quả ngọt" mà Red Velvet xứng đáng nhận được.

Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 8.

Red Velvet hoạt động chăm chỉ với 3 lần trở lại trong năm nay

Nhóm đảm bảo chất lượng âm nhạc

EXO

EXO trở lại đường đua Kpop cuối năm 2018 với áp lực, kì vọng rất lớn từ người hâm mộ. Có thể thành tích cùng sự bùng nổ của "Tempo" chưa làm thoả mãn hoàn toàn kì vọng ấy nhưng chất lượng của nó thì không có gì phải bàn cãi. "Love Shot" xuất sắc từ phần nghe đến phần nhìn đã một lần nữa thể hiện vị thế không dễ gì bị đánh đổ của EXO ở Kpop. EXO có lẽ cũng không còn bận tâm quá nhiều đến thành công thương mại nữa bởi đảm bảo chất lượng âm nhạc qua mỗi album mới là việc nhóm đã và đang ưu tiên hàng đầu.

Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 9.

"Tempo" được "chăm chút" kĩ lưỡng…

Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 10.

…nhưng "Love Shot" mới thực sự xứng đáng cú hạ "knock-out" đối thủ của EXO năm nay

Winner

Cùng là gà YG hoạt động cùng thời điểm nhưng độ nổi tiếng của Winner khá thua thiệt so với đàn em BlackPink, khả năng "hái" ra tiền lại xếp sau iKON. Tuy nhiên chính nhờ vậy mà nhóm không bị ràng buộc quá nhiều để có thể tự do vùng vẫy trong âm nhạc. Khi thì là Winner điển trai bên cạnh các vũ công quyến rũ trong "Everyday", khi khác lại sôi động, trẻ trung, vui nhộn qua "Millions". Dù BlackPink và iKON có thành công đến đâu thì âm nhạc cũng không thể "thuần YG" và khiến công chúng tin tưởng hoàn toàn như cách mà Winner đã làm được.

Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 11.

Winner - cái tên bảo chứng cho chất lượng âm nhạc ở Kpop

Mamamoo

"Bộ tứ siêu đẳng" hoạt động rất tích cực trong năm 2018. Dự án âm nhạc bốn mùa với "Starry Night", "Wind Flower", "Egostic" đã mang lại những thành công nhất định cho Mamamoo. Sự trưởng thành từ cách trình diễn đến thể loại bài hát đã giúp âm nhạc của Mamamoo luôn tạo được sức hút và không bị hòa lẫn với bất cứ nhóm nhạc nữ Kpop nào.

Phân loại các nhóm nhạc Kpop năm 2018: Thế hệ thứ 3 thống trị, “làn gió mới” manh nha xâm lấn (Phần 1) - Ảnh 12.

"Starry Night" là sản phẩm thành công nhất của Mamamoo trong năm 2018

(còn tiếp)